MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh (bên trái) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo CEP. Ảnh: Nam Dương

CEP hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho công nhân, người lao động nghèo

Nam Dương LDO | 07/11/2021 11:18

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP kỷ niệm 30 năm thành lập (2.11.1991 – 2.11.2021). 30 năm qua, CEP đã hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho 4,8 triệu lượt hộ công nhân, lao động nghèo.

Sáng 7.11, Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (2.11.1991 – 2.11.2021). Đến dự có các đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo UBND, LĐLĐ và các sở, ban ngành của TPHCM cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM.

Bà Nguyễn Hoàng Vân, Tổng Giám đốc CEP cho biết, trong suốt 30 năm qua, CEP luôn học hỏi, ứng dụng các chuẩn mực tài chính vi mô quốc tế, chuẩn mực ngành Ngân hàng và không ngừng sáng tạo, đổi mới để đáp ứng nhu cầu và mở rộng phạm vi phục vụ phân khúc công nhân, lao động nghèo, người có thu nhập thấp.

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Đặng Ngọc Tùng (thứ hai từ phải qua), thăm, trao sổ tiết kiệm người lao động nghèo của CEP tại tỉnh Tiến Giang năm 2009. Ảnh: Nam Dương

Hiện CEP đang phục vụ cho hơn 372.000 khách hàng là công nhân, lao động nghèo thông qua 35 chi nhánh ở 9 tỉnh, thành phố phía Nam. Đến nay, CEP đã đưa đồng vốn đến tận tay 4,8 triệu lượt hộ công nhân, lao động với số tiền cho vay gần 65.000 tỉ đồng, tạo ý thức tiết kiệm trong cộng đồng dân cư nghèo với tổng số dư tiết kiệm của khách hàng hiện nay trên 1.500 tỉ đồng. Nhờ nguồn vốn này rất nhiều hộ gia đình đã vượt khó, thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống.

CEP nỗ lực tìm mọi phương cách để hỗ trợ, chăm lo cho thành viên công nhân lao động như: hỗ trợ khẩn cấp, giảm lãi suất, miễn lãi, các chương trình CEP chia sẻ yêu thương, tập trung nỗ lực chi tiết kiệm cho người lao động. Từ tháng 6 - 10.2021, CEP đã chi tiết  kiệm được cho 198.000 CNLĐ bị mất việc, mất thu nhập, với số tiền 1.069 tỉ đồng

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao sổ tiết kiệm và tặng hoa các khách hàng người lao động tiêu biểu của CEP. Ảnh: Nam Dương

CEP tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực trong nước và quốc tế về tài chính vi mô. CEP liên tục thực hiện kiểm toán độc lập hàng năm, được các tổ chức quốc tế đánh giá và xếp hạng cao, đặc biệt, CEP đã được nhận giải thưởng “Tổ chức minh bạch nhất về tài chính” do CGAP của Ngân hàng Thế giới trao tặng năm 2004 và năm 2005, giải thưởng về báo cáo hiệu quả xã hội do MIX của Ngân hàng thế giới trao tặng năm 2011.

"30 năm hoạt động, CEP là sự kết tinh của tinh thần trách nhiệm, của niềm tin, của sự nỗ lực bởi biết bao con người cùng chung khát vọng giảm nghèo và chia sẻ yêu thương, của văn hóa tổ chức CEP với giá trị cốt lõi về “Trung thực, minh bạch, chính trực”; về sự “Tôn trọng, đồng cảm, chia sẻ” với công nhân, lao động nghèo. Càng khó khăn, CEP càng kiên cường, trưởng thành, phát triển nhiều hơn", bà Vân khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân (bên phải) Tổng Giám đốc CEP trò chuyện với người lao động là khách hàng của CEP. Ảnh: Nam Dương

CEP tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận được LĐLĐ TPHCM sáng lập vào năm 1991 nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo cho công nhân, lao động thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính một cách trung thực, hiệu quả.

Năm 2017, CEP được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động là Tổ chức Tài chính vi mô chính thức, hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng. Trong suốt chặng đường 30 năm, CEP luôn kiên định với mục tiêu phi lợi nhuận và sứ mệnh giảm nghèo trong công nhân, lao động thông qua việc cung cấp dịch vụ tín dụng, tiết kiệm, phát triển cộng đồng và tư vấn cho người lao động nghèo. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập CEP. Ảnh chụp qua màn hình được ghi hình trước tại Hà Nội. Ảnh: Nam Dương

Phát biểu tại buổi lễ (thông qua ghi hình trước tại Hà Nội), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, nhấn mạnh: "30 năm qua, vượt mọi khó khăn, thử thách, CEP đã có bước phát triển mạnh mẽ. Từ nguồn vốn ban đầu chỉ trên 460 triệu đồng nay đã phát triển trên 5.500 tỉ đồng, với trên 4,8 triệu lượt hộ gia đình công nhân, lao động nghèo được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tín dụng, tiết kiệm, phát triển cộng đồng. Trong giai đoạn đặc biệt khó khăn hiện nay, trước tác động của dịch bệnh COVID-19, CEP cần đẩy mạnh sáng tạo, ứng dụng công nghệ, tích cực hỗ trợ người lao động phục hồi sản xuất kinh doanh. Các cấp công đoàn tại các địa phương có hoạt động của CEP chủ động phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ CEP đẩy mạnh triển khai đến các địa bàn, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công nhân, lao động nghèo".

Tại buổi lễ, CEP đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính Phủ; Bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cờ truyền thống của UBND TPHCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn