MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động thuê trọ. Ảnh Bảo Hân

Chậm giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động

ANH THƯ LDO | 28/05/2022 09:33

Dự kiến, khoảng 3,4 triệu lao động với tổng kinh phí là 6.600 tỉ đồng nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Song sau gần 2 tháng triển khai, một số địa phương mới phê duyệt hỗ trợ được gần 10.000 lao động.

Chị Trần Thị Phương - người lao động của Công ty Cổ phần đầu tư Kiến trúc đô thị Hà Nội đã phải đi thuê nhà trọ gần 10 năm nay. Hai con đã lớn, buộc chị phải tìm thuê phòng trọ rộng rãi, mỗi tháng mất 5 triệu đồng tiền thuê.

Mới đây, chị vừa nhận được 500.000 đồng tiền hỗ trợ về chính sách thuê nhà trọ. "Số tiền hỗ trợ của tháng 4 mà tôi nhận là 500.000 nghìn đồng. Tuy là không lớn, nhưng giúp gia đình tôi có thêm một khoản bù lấp chi phí thuê nhà khá lớn"- chị Phương nói.

Chị Phương là một trong 83 người lao động của quận Hà Đông (Hà Nội) nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ trong đợt 1. Theo kế hoạch, ngày 27.5, quận Hà Đông xét duyệt đợt 2 với 117 người lao động đang làm việc tại 26 doanh nghiệp để hỗ trợ tiền thuê nhà.

Dự kiến, trên địa bàn Hà Nội có khoảng hơn 70.000 người lao động thuê nhà để ở, có thể được xem xét hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1426/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Hiện đang chờ các quận, huyện báo cáo lên Sở về tiến độ chi trả.

Ngoài Hà Nội, tính đến ngày 20.5, cũng có 2 tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 2.431 người với số tiền là 1,17 tỉ đồng là Vĩnh Phúc và Cà Mau. 

Tại toạ đàm "Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền vững", Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08 ngày 28.3.2022 trong đó có 2 chính sách.

Thủ tục hết sức đơn giản, chỉ cần người lao động viết đơn, có giấy xác nhận của chủ trọ, gửi cho doanh nghiệp để lập danh sách. Sau đó, doanh nghiệp gửi cho bảo hiểm xã hội xác nhận. Tiếp đến là trình cho UBND cấp huyện thẩm định, rồi tỉnh phê duyệt là chi tiền được ngay cho người lao động.

"Vừa qua, chúng tôi đi kiểm tra và thấy rằng về cơ bản các địa phương đã ban hành hết kế hoạch để triển khai. Tuy nhiên, vẫn chậm hơn so với mong muốn. Đáng lẽ từ ngày 1.4, nhưng đến nay, các địa phương vẫn đang phê duyệt, một số địa phương đã chi trả rồi"- ông Thanh nhấn mạnh.

Lý giải về việc giải ngân chính sách còn chậm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, nhiều nơi muốn dồn ba tháng (4, 5, 6) lại nhận tiền 1 lần, nên làm còn chậm. Đặc biệt người lao động phải chủ động hơn. Vì người lao động phải chủ động viết đơn, có xác nhận của nhà trọ gửi cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới có cơ sở lập danh sách.

Dự kiến, khoảng 3,4 triệu lao động với tổng kinh phí là 6.600 tỉ đồng. Đến ngày 27.5, một số địa phương đã phê duyệt được gần 10.000 lao động với số tiền hơn 33 tỉ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang yêu cầu các địa phương đẩy mạnh triển khai trong tháng 5, tháng 6 để người lao động cơ bản nhận được số tiền này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn