MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội nghị lần thứ 6 BCH LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa X. Ảnh: THANH TUẤN

Chăm lo đời sống cho người lao động gặp khó khăn

THANH TUẤN LDO | 01/07/2020 07:32
Sáng 29.6, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai khóa X đã được tổ chức. Tại hội nghị, các đoàn viên đánh giá cao những nỗ lực, hoạt động của LĐLĐ trong việc chăm lo đời sống công nhân, nhất là giúp họ vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19.

Công nhân khó khăn, doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm

Theo LĐLĐ tỉnh Gia Lai, 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động (NLĐ). 100% trường mầm non tư thục ngừng hoạt động với 626 giáo viên nghỉ không lương, 65/253 doanh nghiệp (DN) có tổ chức công đoàn (CĐ) bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 (trong đó 35 DN ngừng việc; 30 DN thu hẹp sản xuất) với 6.564 NLĐ bị ảnh hưởng.

Công nhân lao động (CNLĐ) các DN trồng caosu, cà phê, tiêu, chè, sắn... và một bộ phận đoàn viên (ĐV), NLĐ có làm thêm kinh tế vườn bị ảnh hưởng đáng kể, thu nhập giảm sút, nợ đọng ngân hàng ngày càng lớn do giá cả nông sản sụt giảm, tồn kho và bị ảnh hưởng bởi nắng hạn kéo dài, dịch bệnh gây hại, sản lượng thu hoạch thấp. Trên địa bàn tỉnh, còn 355 DN nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên của 5.066 CNLĐ với tổng số tiền hơn hơn 40 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã tập trung nắm tình hình ĐV, NLĐ và DN bị ảnh hưởng, đề xuất với tỉnh về các giải pháp tháo gỡ khó khăn tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp CĐ thực hiện giám sát việc chi trả lương, giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng dịch.

Những phần quà ấm lòng công nhân

Nhằm phát huy, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, mỗi ĐV, NLĐ đã chung tay chăm lo, hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã phát động chương trình “Chung tay vì CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn”. Chỉ trong 2 tuần phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp CĐ và ĐV, NLĐ. Toàn bộ số quà, hiện vật nhận được bao gồm: 5,185 tấn gạo, 8.140 gói mì tôm, 1.353 gói hạt nêm, bột ngọt, 426 chai dầu ăn, 194 chai nước mắm và một số nhu yếu phẩm khác.

LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao tặng đến 1.705 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn làm việc trong các DN thuộc Khu Công nghiệp Trà Da (950 suất), LĐLĐ TP.Pleiku (110 suất), Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah (400 suất), Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông (140 suất), LĐLĐ huyện Chư Pah (81 suất), LĐLĐ huyện Mang Yang (24 suất).

Toàn bộ số quần áo cũ, 360 cuốn vở và 14 chiếc cặp sách, thông qua Phòng Giáo dục huyện Kbang, LĐLĐ tỉnh đã chuyển hỗ trợ học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Kbang.

6 tháng đầu năm nay, LĐLĐ tỉnh đã trích Quỹ Xã hội 405 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mới 10 nhà và sửa chữa 3 nhà Mái ấm CĐ cho ĐV CĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

“Nhìn chung tư tưởng, tâm trạng của đại bộ phận ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh” - đồng chí Trần Lệ Nhung, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn