MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sức khỏe của 7 công nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ bản ổn định. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cháy khí mê-tan khiến 4 công nhân tử vong xảy ra sau 50 phút làm việc

Việt Lâm LDO | 03/04/2024 16:25

Chiều 3.4, Công ty Than Thống Nhất - TKV (tỉnh Quảng Ninh) đã có báo cáo về vụ cháy khí mê-tan trong hầm lò khiến 4 công nhân tử vong, 7 công nhân bị thương.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Công ty Than Thống Nhất - TKV cho biết, số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra là 50 phút (bắt đầu làm việc từ 23 giờ 30 phút ngày 2.4; đến 0 giờ 20 phút ngày 3.4 thì xảy ra tai nạn).

Công ty Than Thống Nhất - TKV cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả, Tập đoàn TKV và công ty đã đến động viên, chia sẻ hỗ trợ bước đầu cho mỗi gia đình số tiền khoảng 300 triệu đồng. Tổng số tiền 4 gia đình có công nhân bị tử vong nhận được cho đến thời điểm này là 1,2 tỉ đồng. Đại diện công ty cho biết, chế độ chính sách cho người bị nạn, công ty sẽ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chu đáo với khả năng cao nhất có thể.

Thợ lò Công ty Than Thống Nhất. Ảnh: Việt Lâm

Công ty Than Thống Nhất – TKV cho biết, đến tháng 4.2024, công ty có tổng số cán bộ công nhân là 3.584 người, trong đó nữ là 547 người; thợ lò là 1.576 người.

Về công nghệ khai thác, công ty cho biết, công ty quản lý khai thác tại khu vực Lộ Trí theo giấy phép số 365/GP-BTNMT ngày 31.1.2018 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Hệ thống khai thác chia cột dài theo phương, khấu than lò chợ bằng khoan nổ mìn. Hiện tại có 10 lò chợ đang khai thác được chống giữ bằng công nghệ giá khung ZH1600/16/24Z; giá khung ZH1800/17/25F và giá khung GCL1600/1.6/2.4-HT.

Liên quan đến vụ việc, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Đoàn Điều tra tai nạn lao động tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, ổn định tư tưởng người lao động và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn