MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 10.000 người nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Quỳnh Chi.

Chi trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề hơn 90 tỉ đồng

QUỲNH CHI LDO | 04/09/2023 11:17

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận hơn 10.000 người nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề trên 90 tỉ đồng.

Thất nghiệp mới thấy BHTN ý nghĩa

Hiện nay, nhiều công ty, doanh nghiệp gặp khó phải cắt giảm số lượng lớn lao động khiến số người thất nghiệp có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương. Đáng chú ý là nhiều người thất nghiệp khó xin việc làm mới. Trong giai đoạn khó khăn, nhận khoản hỗ trợ BHTN được nhiều người xem như chiếc phao, giải quyết 1 phần nhu cầu trước mắt.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1980, ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), phải nghỉ việc tại công ty may ở Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ do công ty không có đơn hàng sản xuất. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, con nhỏ, chồng không có việc làm ổn định. Mất việc ở công ty cũ, tôi đã mang hồ sơ đi xin việc nhiều nơi nhưng không được nhận. Một phần do các công ty đòi hỏi người lao động phải có kinh nghiệm, không nhận dạy nghề cho lao động mới; một phần tôi đã có tuổi nên doanh nghiệp không muốn nhận”, bà Mỹ Tiên cho hay.

Theo bà Mỹ Tiên, trong thời điểm khó khăn, nhận được khoản tiền BHTN giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn. Số tiền gần 3 triệu đồng mỗi tháng giúp trang trải phần nào chi phí sinh hoạt trong gia đình.

“Khi đi làm, tôi được công ty hỗ trợ đóng BHTN nhưng cũng thật sự không quan tâm lắm. Chỉ lúc mất việc, được hưởng một số chế độ, trong đó tiền trợ cấp thất nghiệp là tôi thấy ý nghĩa nhất”, bà Mỹ Tiên cho biết thêm.

Anh Hùng hiện đang làm nhân viên phục vụ tại một quán giải khát. Ảnh: Quỳnh Chi.

Cũng rơi vào cảnh thất nghiệp do công ty không có đơn hàng sản xuất, anh Lê Minh Hùng (sinh năm 1993, ở xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) hiện làm nhân viên phục vụ tại một quán giải khát trên địa bàn huyện Tam Bình.

Anh Hùng cho biết: “Sau khi học nghề sửa chữa ôtô, tôi làm việc cho một công ty ở TP Hồ Chí Minh. Đầu năm 2023, tôi phải nghỉ việc do công ty phá sản. Sau đó, tôi cũng từng đi xin việc ở nhiều công ty với nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đều bị từ chối do công ty khó khăn, chưa nhận lao động mới”.

Theo anh Hùng, ngoài nhận tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng anh còn được hỗ trợ học nghề lái xe nâng để có thêm tay nghề, sau này đi xin việc sẽ thuận tiện hơn.

“Đầu năm 2024 tôi sẽ quay lại thị trường lao động tìm việc làm mới. Tôi tự tin vì ngoài nghề sửa chữa ô tô đã có thêm nghề mới, cơ hội xin được việc rộng mở hơn", anh Hùng cho biết thêm.

Người lao động được tư vấn, hỗ trợ học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Quỳnh Chi.

Người lao động được hỗ trợ học nghề, tái hòa nhập thị trường lao động

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Đông - Trưởng phòng BHTN, Sở LĐTNXH tỉnh Vĩnh Long thông tin, tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh có gần 10.000 người nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề trên 90 tỉ đồng.

Theo ông Đông, người lao động thất nghiệp chủ yếu là công nhân lao động phổ thông, trình độ tay nghề thấp chiếm 88%, nghề nghiệp trước khi nghỉ việc thuộc các lĩnh vực thợ may, thêu chiếm 54%. Một số lĩnh vực khác như kế toán, nhân viên bán hàng... rất khó xin việc làm mới trong giai đoạn hiện nay.

Ông Đông cho biết thêm, ngoài nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định, người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, hỗ trợ BHYT trong thời gian nhận hỗ trợ thất nghiệp và được tư vấn giới thiệu việc làm mới miễn phí. Cụ thể, trong số những người thất nghiệp, có hơn 1.400 người được hỗ trợ tham gia học nghề. Đáng chú ý, nghề làm tóc khá phổ biến, được đông người đăng ký học... Nhiều người sau học nghề đã mở được tiệm làm tóc tại địa phương, có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống và lo cho con cái ăn học.

“Thời gian qua, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm luôn được ngành LĐTBXH quan tâm, trong đó tư vấn giới thiệu việc làm được trên 43.000 lượt người”, ông Đông cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn