MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tính đến tháng 12.2023, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 có tổng số tiền nợ BHXH là hơn 42 tỉ đồng, theo số liệu từ BHXH tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Chụp màn hình

Chờ giải pháp tháo gỡ số tiền nợ bảo hiểm xã hội hơn 42 tỉ đồng

Bảo Hân - Lương Hạnh LDO | 08/01/2024 09:42

Với số lượng người lao động chưa đến 300 người nhưng phải gánh số nợ của cả nghìn người, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 đang tái cơ cấu công ty, rà soát, đấu giá thanh lý tài sản không sử dụng và có chủ trương thoái vốn Nhà nước để có nguồn lực chi trả toàn bộ số nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Sẽ tái cơ cấu công ty

Ông Lê Việt Bắc - thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Lilama 69-1 - cho biết: Tính từ cuối năm 2020 đến nay, số nợ BHXH của công ty là hơn 30 tỉ đồng của trên 1.000 người lao động; có người bị nợ nhiều đã nghỉ việc từ năm 2020, cũng có người bị nợ ít. Tuy nhiên, theo số liệu của BHXH tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 12.2023, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 có tổng số tiền nợ BHXH là hơn 42 tỉ đồng.

Theo ông Bắc, cuối năm 2022, Ban điều hành công ty đã có nhiều thay đổi về nhân sự. Quan điểm của công ty là cố gắng trả hết lương còn nợ của người lao động.

Ông Lê Việt Bắc - thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Lilama 69-1. Ảnh: Hạnh Hân

Tính đến tháng 1.2024, công ty đã trả lương tháng 9 cho người lao động. Từ nay đến ngày 10.1.2024, công ty sẽ trả lương tháng 10.2023, cuối tháng 1.2024, trả lương tháng 11.2023. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2024, công ty sẽ tạm ứng 50% lương tháng 12 và đến khoảng đầu tháng 2 sẽ thanh toán khoản lương tháng 12.2023.

Một trong những khó khăn lớn nhất được thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-1 nêu ra là số lượng nhân sự hiện nay còn chưa đến 300 người, rất khó để trả số nợ của thời điểm 2.000 người lao động làm việc.

Về phương hướng giải quyết, ông Bắc cho hay, Hội đồng quản trị đã có phương án thông qua đại hội cổ đông, tái cơ cấu lại công ty.

“Tới đây, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) (Công ty Cổ phần Lilama 69-1 là một đơn vị thành viên của tổng công ty) sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường thông qua việc thoái vốn, thực hiện cơ cấu đó. Ví dụ, trụ sở công ty này chúng tôi sẽ đem đấu giá, chuyển nhượng mục đích sử dụng và di chuyển xuống trụ sở khác. Đó là phương hướng được hội đồng quản trị thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2023. Lộ trình thực hiện đã có nhưng phải có quy trình, thời gian thực hiện” - ông Bắc nêu.

Ngoài ra, trong trường hợp những người lao động cần chốt sổ BHXH để về hưu hoặc chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, công ty này sẽ ưu tiên giải quyết. Còn lại, với khoản nợ cũ thì khoanh vùng, trả dần đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Tiếp tục thanh tra, tham mưu ra quyết định xử phạt…

Nói về các giải pháp sắp tới của cơ quan BHXH, ông Nguyễn Văn Tình - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh - cho biết, cơ quan BHXH tỉnh sẽ tiếp tục bám sát, theo dõi, tích cực đôn đốc đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH; tham mưu cấp ủy chính quyền, báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, nhất là công an, thuế… cùng vào cuộc. BHXH cũng sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật, như thanh tra, tham mưu ra quyết định xử phạt...

Theo BHXH tỉnh Bắc Ninh, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn toàn tỉnh tính đến ngày 31.12.2023 là 301,602 tỉ đồng, trong đó: Số tiền chậm đóng phải tính lãi là 254,724 tỉ đồng.

Một số đơn vị nợ BHXH nhiều, như: Công ty CPCN Quảng An 1 nợ hơn 18,3 tỉ đồng; Công ty CP CK và XD nguồn điện nợ hơn 16,7 tỉ đồng tính đến tháng 12.2023…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn