Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Anh Toàn – Phó Tổng giám đốc thường trực Cty CP Đại Quang Minh (TPHCM) cho biết: Toàn công trình của Đại Quang Minh hiện có gần 6.000 lao động đang làm việc. Cty là đơn vị đi đầu trong thi công các công trình ở dự án Thủ Thiêm.
“Chúng tôi luôn đặt con người, môi trường làm việc lên hàng đầu cho nên ngay từ công tác thi công, chúng tôi cũng đề cao an toàn cho nhân công làm việc tại công trường. Chính vì lẽ đó nên khi làm việc với nhà thầu, ngoài những cam kết về mặt kinh tế, kỹ thuật xây dựng…, chúng tôi có những yêu cầu riêng về an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho công nhân thi công. Chúng tôi có bộ phận giám sát an toàn lao động và có những hình thức xử phạt nếu các nhà thầu có những sai sót trong an toàn lao động” – ông Toàn cho biết.
Ông Nguyễn Quốc Việt – Trưởng phòng Việc làm, An toàn lao động (Sở LĐTBXH TP) cho biết, ghi nhận của cơ quan chức năng đến nay, công trường Đại Quang Minh không để xảy ra các vụ tai nạn lao động nào, đó là một điều rất đáng được ghi nhận trong bối cảnh ngành thi công, xây dựng là ngành để xảy ra tai nạn lao động nhiều nhất, với số người chết cao nhất.
Trực tiếp xuống công trường thăm công trình và công nhân làm việc tại công trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn lao động cho công nhân thi công xây dựng tại công trường. “Tuy nhiên không được chủ quan mà cần phải nâng cao hơn nữa công tác an toàn lao động đặc biệt là tại các khâu, bộ phận nguy hiểm như cẩu, trục, ép cọc, giàn giáo, xây dựng trên cao… Chủ đầu tư là người có vai trò rất lớn trong công tác đảm bảo an toàn lao động cho nhân công xây dựng và điều đó được ràng buộc ngay trên chính hợp đồng thi công đối với các nhà thầu” – ông Mai Đức Chính nói.