MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát biểu trong hội nghị.

Chủ động kết nối thông tin giữa tổ chức công đoàn với người lao động

ĐINH TRỌNG LDO | 17/08/2018 13:42
Ngày 17.8, tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương, LĐLĐ tỉnh Bình Dương và LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Cán bộ công đoàn hai tỉnh đã thảo luận nhiều giải pháp trong việc xây dựng các kênh thông tin tăng tính kết nối tổ chức công đoàn với người lao động (NLĐ).

Tham dự chương trình có bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Trà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước cùng cán bộ công đoàn chuyên trách của hai tỉnh.

Tại hội nghị, tổ chức công đoàn 2 tỉnh đã chia sẻ những thông tin, hoạt động trong công tác phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự những tháng vừa qua. Trong đó, Bình Dương là tỉnh được đánh giá đã thực hiện tốt công tác an ninh trật tự để NLĐ tập trung làm việc, doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, tổ chức công đoàn đã chủ động xây dựng các kênh thông tin kết nối nhanh với công đoàn cơ sở và NLĐ. Cụ thể, thời gian giữa tháng 6.2018, LĐLĐ tỉnh đã soạn tin nhắn gửi qua điện thoại, thực hiện lời kêu gọi phát trên loa tại doanh nghiệp để tuyên truyền kêu gọi công nhân tỉnh táo trước âm mưu xuyên tạc của các đối tượng phản động. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã thông qua facebook, zalo để kết nối thông tin hai chiều giữa công đoàn cấp trên với công đoàn cơ sở.

Việc chủ động xây dựng kênh thông tin kết nối giúp tổ chức công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho NLĐ và công tác xã hội hỗ trợ chia sẻ với đoàn viên công đoàn không may gặp hoàn cảnh khó khăn. Bà Trương Thị Bích Hạnh đưa ra một dẫn chứng, khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra với gia đình đoàn viên Nguyễn Khắc Long, công nhân Công ty TNHH Thép An Hưng Tường (Bến Cát, Bình Dương), LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đăng tin trên mạng xã hội kêu gọi quyên góp hỗ trợ gia đình anh Long vượt qua nỗi đau. Chỉ một đêm đã có 200 triệu đồng gửi về để chung tay hỗ trợ gia đình đoàn viên Nguyễn Khắc Long.

Ông Nguyễn Hồng Trà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ tại Bình Phước.

Ông Mạc Đình Huấn -  Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Phước - cho biết, đây thực sự là hội nghị có nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Những nội dung trao đổi ngày hôm nay sẽ giúp cán bộ công đoàn chuyên trách hai tỉnh nâng cao nhận thức trình độ để trong thời gian tới thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ. Bên cạnh đó, chương trình giúp hai bên chia sẻ những cách làm hay trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên.

Trong chương trình, cán bộ công đoàn 2 tỉnh đã tham gia hội thao với các môn cầu lông, bóng bàn.

Lãnh đạo và cán bộ công đoàn chuyên trách hai tỉnh chụp hình lưu niệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn