MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (bên trái) chúc mừng đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Trị.Ảnh: PV

Chủ tịch Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

PV - HƯNG THƠ LDO | 01/07/2019 12:53
Chiều 30.6, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - có buổi làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh và đại diện một số ban của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Lập - Uỷ viên Ban chấp hành (BCH) Tổng liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - đã báo cáo nhanh kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ Đoàn chủ tịch TLĐ và Ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy giao, triển khai tốt các hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn VN, 30 năm ngày tái lập tỉnh. Đồng thời, triển khai các hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ công tác năm của Tổng Liên đoàn; từ việc đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đến việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục; các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, công tác cán bộ, công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân. Nhất là việc đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cấp chính quyền trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn như việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động..., trong đó chú trọng việc chính quyền kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT và đóng kinh phí Công đoàn theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai, bên phải) làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: P.V
Chủ tịch Bùi Văn Cường biểu dương, đánh giá kết quả công tác công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Chủ tịch lưu ý 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phải bám sát nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN giao. Nhất là trước thời cơ và thách thức khi VN gia nhập CPTPP, các cấp công đoàn toàn tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh, các cấp công đoàn trong tỉnh phải triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết (NQ) ĐH XII CĐVN, nhất là cụ thể hóa NQ bằng các việc làm, kế hoạch, chương trình, nghị quyết cụ thể, để sớm đưa NQ vào cuộc sống; chú trọng triển khai 3 đột phá chiến lược, nhất là chiến lược cán bộ công đoàn và tập trung xây dựng nguồn lực đủ mạnh để tổ chức CĐ VN đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Về các kiến nghị của LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch xin tiếp thu để báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN xem xét giải quyết.

Với Quảng Trị trong 30 năm tái lập tỉnh (1.7.1989 - 1.7.2019), đội ngũ CNLĐ và tổ chức công đoàn tỉnh cũng có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Phát huy truyền thống kinh nghiệm đã có, trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn VN nói chung và của Quảng Trị nói riêng phải đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động, phải thực sự là tổ chức của người lao động (NLĐ), do NLĐ và vì NLĐ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Cũng ngày 30.6, đồng chí Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐ VN, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã đến viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng trị và đến thắp hương tri ân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tại các di tích lịch sử, Chủ tịch Bùi Văn Cường đều nhắc nhở cán bộ, đoàn viên Công đoàn VN phải luôn khắc ghi những hy sinh to lớn của lớp lớp thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và cán bộ công đoàn, đoàn viên người lao động VN đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa. Các cấp công đoàn cần có nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động, để mỗi cán bộ, đoàn viên người lao động luôn khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ, hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, thiết thực thể hiện sự tri ân và lòng yêu nước đúng đắn, thiết thực, hiệu quả nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7.2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn