MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân động viên CNLĐ tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III. Ảnh: Sơn Tùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đảng và Nhà nước sẽ dành nguồn lực để chăm lo đời sống CNLĐ

Việt Lâm LDO | 26/07/2018 18:21

Tại buổi gặp 70 CNLĐ nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, đã tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ đội ngũ CNLĐ trong cả nước hăng say lao động sản xuất, say mê sáng tạo, góp phần đưa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” ngày càng phát triển.

Công đoàn động viên NLĐ phát huy sáng kiến, sáng tạo

Tại buổi gặp gỡ, đại diện 70 CNLĐ điển hình nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh”, đồng chí Trần Minh Phụng - công nhân kỹ thuật bậc 6/7, tổ trưởng cơ khí, Công ty cổ phần cơ khí Thủ Đức, TPHCM phát biểu: “Được gặp đồng chí lãnh đạo cao nhất của Quốc hội nhân dịp ra Hà Nội nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là một sự kiện rất đáng nhớ của tôi. Đây sẽ là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao của doanh nghiệp và xã hội”.

Đồng chí Trần Minh Phụng - công nhân kỹ thuật bậc 6/7, tổ trưởng cơ khí, Công ty cổ phần cơ khí Thủ Đức, TPHCM phát biểu. Ảnh: Sơn Tùng

“Tôi chưa làm gì cho Đảng, Nhà nước mà Đảng, Nhà nước cho tôi nhiều quá. Bởi, từ một công nhân tay nghề còn non kém, nhờ sự kèm cặp giúp đỡ của lãnh đạo Cty, tổ chức CĐ, giờ đây tôi đã là một tổ trưởng tổ sản xuất và là cán bộ CĐ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc” – đồng chí Phụng xúc động chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Thanh Hà - đoàn viên CĐ Liên khoa Vũ khí - Hàng không vũ trụ, hiện là kỹ thuật viên, Học viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng) - cho biết, để có được những sáng kiến, sáng tạo đem lại hiệu quả cho đơn vị, ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của bản thân, anh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của thủ trưởng học viện, lãnh đạo khoa, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các thầy và đồng nghiệp. Bên cạnh đó, còn có sự hướng dẫn, động viên khích lệ về mặt tinh thần của CĐ học viện.

Đồng chí Trần Thanh Hà - đoàn viên CĐ Liên khoa Vũ khí - Hàng không vũ trụ, hiện là kỹ thuật viên, Học viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng) - báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Sơn Tùng

"Khi có vấn đề khó khăn thì tổ chức CĐ thường xuyên chia sẻ giúp đỡ tôi về chuyên môn, về kỹ thuật hay một vài ý tưởng trong cách giải quyết vấn đề còn vướng mắc. Đây chính là cơ sở rất vững chắc để thúc đẩy, hỗ trợ tôi cũng như các đồng chí đoàn viên CĐ trong học viện luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và hăng say hơn nữa trong nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật" - đồng chí Hà cho biết.

Những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước

 Đại diện CNLĐ tiêu biểu tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Sơn Tùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời động viên chân thành tới 70 đồng chí CNLĐ tiêu biểu xuất sắc có mặt tại buổi gặp gỡ giao lưu: “Các đồng chí đã đại diện cho hơn 10 triệu CNVCLĐ trong cả nước đang ngày đêm lao động, cống hiến cho đất nước. Các đồng chí còn là những bông hoa thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của cả nước, thể hiện cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn của giai cấp công nhân Việt Nam”.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà CNLĐ tiêu biểu. Ảnh Sơn Tùng

“Công đoàn các cấp đã nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ tinh thần của công tác thi đua như lời Bác Hồ đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” sau đó động viên, giúp đỡ CNLĐ vươn lên trong công tác, đời sống.

Ví dụ, những người xuất thân từ công nhân rồi phấn đấu trở thành cán bộ CĐ, tổ trưởng tổ sản xuất có nhiều sáng kiến đem lại giá trị cao như đồng chí Trần Minh Phụng. Tôi rất xúc động trước phát biểu của đồng chí Phụng: “Tôi chưa làm gì cho Đảng, Nhà nước mà Đảng, Nhà nước cho tôi nhiều quá!”.

Tôi tin tưởng rằng, sau khi nhận giải thưởng, các đồng chí CNLĐ tiêu biểu sẽ truyền đạt tới nhiều người hơn nữa về tinh thần thi đua yêu nước và là nguồn cảm hứng tới các thế hệ trẻ” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội sẽ dành nhiều nguồn lực hơn nữa để chăm lo CNLĐ. Ảnh: Sơn Tùng

“Giai cấp CNLĐ VN luôn là chiến sĩ trên mặt trận sản xuất, phải có trách nhiệm nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, để đưa đất nước tiến lên. Các đồng chí phải có trách nhiệm giữ gìn sự bình yên của đất nước. Do đó, tôi đề nghị CĐ cần quan tâm giáo dục chính trị cho giai cấp CN, làm sao CNLĐ tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực thi đua yêu nước, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngoài ra, tổ chức CĐ cần đổi mới công tác khen thưởng, khen thưởng phải hướng về cơ sở” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý kiến.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu với các đại biểu. Ảnh: Sơn Tùng

“Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội đã bàn với Thủ tướng Chính phủ  trong thời gian tới phải quan tâm, dành nguồn lực nhiều hơn nữa để chăm lo đời sống cho giai cấp CN, nhất là những người xa quê, làm việc ở các khu công nghiệp, phải thuê nhà trọ. Quốc hội sẽ phân chia nguồn lực ngân sách hàng năm để chăm lo NLĐ có đời sống tốt hơn.

Ngoài ra, hoạt động Quốc hội sẽ tham gia giám sát chính sách liên quan đến lợi ích hợp pháp của CNLĐ để DN thực hiện đúng chính sách pháp luật nhà nước. Do đó, CĐ và các gương tiêu biểu phải là nòng cốt trong tuyên truyền, giải thích để người lao động nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thận trọng, cảnh giác trước những đối tượng lợi dụng dân chủ, lòng yêu nước, kích động, lôi kéo, xúi giục người lao động tụ tập trái phép  gây mất trật tự an toàn xã hội” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn