MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị LĐLĐ tỉnh Nghệ An có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH CĐ. Ảnh: Quang Đại

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI LDO | 05/07/2018 16:08

Chiều 5.7, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Đưa hoạt động Tháng Công nhân về cơ sở

Báo cáo với Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh hiện có 3.054 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, công tác tổ chức Đại hội Công đoàn đảm bảo đúng quy trình, đúng kế hoạch đề ra, công tác nhân sự đúng quy định, định hướng.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18 đã thành công tốt đẹp. Tháng Công nhân 2018, LĐLĐ tỉnh chuyển tất cả các hoạt động về cơ sở để chăm lo tốt nhất, tạo ra các phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, với phương châm “Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên”. 

Tháng ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ đã phối hợp kiểm tra giám sát, từ đó kiến nghị, đề xuất rất cụ thể. Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã sơ kết hoạt động phối hợp với UBND tỉnh, tập trung vào giải quyết các kiến nghị của người lao động về chế độ chính sách.

LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trong các tổ chức đoàn viên, chú trọng các điểm nóng, các thời điểm nhạy cảm, các thành viên Ban chỉ đạo thường trực 24/24 để nắm tình hình, xử lý thông tin, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Tử Phương báo cáo tình hình công tác thời gian vừa qua. Ảnh: PV

Cần có chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, đồng tình với các giải pháp, kiến nghị. 

LĐLĐ tỉnh cần có kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết ĐH CĐ cấp tỉnh. Hoàn thiện các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên BCH CĐ. Cần ban hành Nghị quyết, kế hoạch hoặc chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH, đặt ra từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn; tổ chức quán triệt Nghị quyết, tập huấn cho đội ngũ cán bộ mới. 

Cần tiếp tục quan tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích, quyền của người lao động. Cụ thể hóa các lợi ích mà tổ chức CĐ mang lại cho người lao động, cần thiết phải tổ chức hội thảo, trao đổi. Tuyên truyền, giáo dục cần thực chất, mỗi đối tượng có nội dung, hình thức khác nhau. Cần có nhiều giải pháp để kịp thời nắm bắt tình hình, thông tin từ cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Phấn đấu đến năm 2020, tổ chức CĐ phủ kín các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị chương trình Tết sum vầy, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn VN. 

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH Tổng LĐTĐ Việt Nam (khóa XI) với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn