MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG - XUÂN HÙNG LDO | 25/05/2020 21:48

Ngày 25.5, đồng chí Nguyễn Đình Khang –  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác Tổng LĐLĐ VIệt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình, ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình..

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đức Khanh – Chủ tịch LĐLĐ Ninh Bình cho biết, hiện trên toàn tỉnh có 168.000 CNLĐ, trong đó, LĐLĐ tỉnh quản lý 102.658 người. Toàn tỉnh có 1.068 CĐCS với 95.266 đoàn viên.

Trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã đẩy mạnh và huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra giám sát pháp luật lao động...

Đặc biệt, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐ vững mạnh vượt kế hoạch do Tổng LĐLĐ và tỉnh giao. Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập mới 30 CĐCS (đạt 180%), kết nạp mới 14.453 đoàn viên (đạt 410,6% chỉ tiêu TLĐ giao).

Trong 5 tháng đầu năm 2020, LĐLĐ Ninh Bình đã triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Theo đó, các cấp CĐ trong tỉnh đã kịp thời tham gia, giải quyết các vướng mắc kiến nghị của CNLĐ. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các DN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng gặp nhiều khó khăn. 69/269 CĐCS khối DN bị ảnh hưởng, trong đó 16 DN ngừng sản xuất, 18.398 CNLĐ bị ảnh hưởng, trong đó, 2.890 CNLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, 10.216 CNLĐ nghỉ không lương...

Trước tình trạng trên, các cấp CĐ Ninh Bình đã vận động đoàn viên, NLĐ tham gia ủng hộ hơn 3,8 tỉ đồng; trao tặng hơn 20 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác cho CNLĐ bị ảnh hưởng. Riêng trong Tháng công nhân 2020, các cấp CĐ đã trao tặng hơn 1 nghìn suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trao 300 triệu đồng xây dựng 10 nhà Mái ấm CĐ.

Về việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐ, mặc dù gặp nhiều khó khăn song từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Ninh Bìn đã thành lập mới 8 CĐCS, kết nạp 7.800 đoàn viên, 84/218 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của LĐLĐ Ninh Bình trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung về việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong đó chú trọng vận động người sử dụng lao động và NLĐ về vai trò của tổ chức CĐ; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ thông qua ký TƯLĐTT, đối thoại tại nơi làm việc; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; tăng cường công tác tuyên truyền; quan tâm các vấn đề liên quan đến NLĐ sau dịch COVID-19; đổi mới chương trình hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm hơn nữa đến tổ chức CĐ và phong trào công nhân trên địa bàn; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các DN.

"Đối với các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ sớm xem xét, nhất là về việc hỗ trợ kinh phí sớm triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại Ninh Bình" - đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn