MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: “Dừng lại là mất trận địa”

X.N LDO | 16/04/2019 13:00

Cuối chiều 12.4, làm việc với Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Định, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đặc biệt nhấn mạnh tới yêu cầu cấp bách phải đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hoạt động công đoàn trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.

“Đất nước hòa nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế - chính trị thế giới. Pháp luật về lao động đang được xúc tiến sửa đổi. Tổ chức công đoàn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải nhận thức đầy đủ sứ mệnh lịch sử của mình. Phải đặt công đoàn trong môi trường cạnh tranh, tập dần cách làm việc ở điều kiện gia tăng áp lực. Không ai được phép dừng lại. Dừng lại là đánh mất trận địa. Phải đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hoạt động của cả hệ thống công đoàn. Chú trọng nhiều hơn tới vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho đoàn viên. Đại diện như thế nào, bảo vệ ra sao, từng cấp công đoàn cần xác định cụ thể” - Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý.

Chủ tịch Bùi Văn Cường làm việc với Thường trực LĐLĐ Bình Định. Ảnh: P.V

Yêu cầu lãnh đạo LĐLĐ Bình Định báo cáo chi tiết kế hoạch, chương trình hành động hướng tới Tháng Công nhân 2019 và đợt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhắc nhở: “Công đoàn phải thực sự tạo cho được dấu ấn đậm nét bằng những hoạt động tập trung, hiệu quả, thiết thực, không nên dàn trải quá. Năm nay, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh tới tính tập trung. Sẽ có một ngày, đồng loạt, trên phạm vi cả nước biểu dương khí thế và sức mạnh giai cấp công nhân. Từ cơ sở đó, chúng ta tổng kết có bao nhiêu lao động, bao nhiêu CĐCS hưởng ứng, tham gia…”.

Trước đó, Chủ tịch Bùi Văn Cường đi khảo sát khu đất 2,5ha tại Khu công nghiệp Phú Tài, nơi dự kiến xây dựng khu nhà làm việc của Công đoàn Khu kinh tế Bình Định gắn với cơ sở sinh hoạt văn hóa - thể thao - dịch vụ khu công nghiệp. Công trình được đề xuất quy mô 15 tỉ đồng. Thông báo quan điểm nhất trí của Thường trực Đoàn Chủ tịch về việc triển khai dự án, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị địa phương cân nhắc quy hoạch chi tiết, tiếp tục tính toán sát hơn về hiệu quả, công năng: “Quy mô có thể lớn hoặc nhỏ hơn. Mục tiêu là giữ đất, sinh lợi, thu hồi vốn”.

Tháng Công nhân tại Bình Định sẽ được phát động trong tháng 4. Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, hoạt động này mở đầu cho hàng loạt sự kiện đồng hành như biểu dương 90 CNVCLĐ tiêu biểu; đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với công đoàn, CNVCLĐ; trao nhà “Mái ấm công đoàn”; bán hàng giảm giá, cấp thuốc, chăm sóc xe máy miễn phí cho công nhân…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn