MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng. Ảnh: V.L

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng

Việt Lâm LDO | 18/11/2018 12:21
Sáng 18.11, tại TP.Cao Bằng, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Lại Xuân Môn - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Hữu Khang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Tạ Văn Đồng - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TLĐ; Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức; Trần Văn Khải - Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế CĐ; Trịnh Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công; đại diện lãnh đạo ban Quan hệ LĐ; Ban tài chính; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.

Chăm lo tốt cho đoàn viên CĐ

Báo cáo với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết các cấp CĐ đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ. Thực hiện chủ đề năm 2018, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động hướng đến “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”; các cấp CĐ đã phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị … 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.L

Trong  năm, Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm do tổ chức CĐ quản lý đã hỗ trợ cho 74 trường hợp vay vốn với tổng số tiền 1.220 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa, làm mới 47 nhà với số tiền 1.280 triệu đồng; cho vay đối với nữ 50 suất với số tiền 500 triệu đồng. Tiểu biểu có CĐ ngành Y tế đã vận động được 300 triệu đồng từ CĐ ngành Y tế Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà Công vụ cho cán bộ, viên chức tại trạm y tế xã Phan Thanh.

Kế hoạch tổ chức Tết Sum vầy năm 2019 của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã khởi động từ tháng 10.2018. Theo đó, đã rà soát, định hướng nguồn kinh phí thực hiện, trong đó chủ yếu vận động các tổ chức và cá nhân từ thiện, chung tay chăm lo cho CBCNVLĐ khó khăn. LĐLĐ tỉnh đã kết nối với nhiều địa chỉ. Tuy nhiên, đến nay mới có 1 đơn vị hỗ trợ (CĐ Khu kinh tế Hải phòng hỗ trợ 15 triệu đồng)… “Do đó, LĐLĐ tỉnh rất cần sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trong việc hỗ trợ cho LĐLĐ tỉnh kết nối với các tổ chức và cá nhân hảo tâm để tăng cường nguồn kinh phí hỗ trợ hiệu quả cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng có ý kiến.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cũng đã đề xuất nhu cầu đầu tư thiết chế CĐ tại Cao Bằng. Theo đó, được sự đồng ý của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, hiện có thể chọn 1 trong 4 lô đất nằm trong khu đô thị Đề Thám phù hợp với xây dựng thiết chế CĐ gồm nhà bán, cho thuê; các công trình phúc lợi như trung tâm tổ chức sự kiện, khu văn hoá thể thao, siêu thị… phục vụ nhu cầu thiết yếu của NLĐ. 

Đẩy mạnh việc đổi thẻ đoàn viên mới

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Tổng LĐLĐVN cũng đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng; hướng dẫn LĐLĐ tỉnh thực hiện công tác đổi thẻ đoàn viên CĐ, thống kê tình hình đoàn viên trên địa bàn tỉnh để đưa vào áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên; định hướng xây dựng thiết chế CĐ trên địa bàn tỉnh; chăm lo đời sống, việc làm, sức khoẻ cho nữ CNLĐ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao các hoạt động của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng trong công tác chăm lo đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ; phát động phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. 

Cùng với đó, đồng chí nhận định, trong thời gian tới, tổ chức CĐ cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. 

Do đó, trong thời gian tới, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đề nghị các cấp CĐ tỉnh cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ về các nhiệm vụ mà Đại hội XII CĐVN đề ra; xây dựng Đề án, Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên CĐ, đẩy mạnh việc đổi thẻ đoàn viên mới phù hợp với việc quản lý hiện đại, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN; phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc đóng kinh phí CĐ của các cơ quan, tổ chức, DN… 

Ngoài ra, cần thông báo rộng rãi cho đoàn viên biết được lợi ích khi sử dụng thẻ đoàn viên tại các cơ sở của Tổng LĐLĐVN trên toàn quốc và khi mua sản phẩm của hơn 1.000 đơn vị, DN đã ký chương trình phúc lợi đoàn viên với CĐ…

“Khi NLĐ biết được đoàn viên CĐ được hưởng nhiều ưu đãi mà chương trình phúc lợi do Tổng LĐLĐVN thực hiện, thì họ sẽ tin tưởng và tham gia vào tổ chức CĐ” - Chủ tịch Bùi Văn Cường có ý kiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn