MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn trao đổi với ông Richard Trumka, Chủ tịch AFL-CIO tại trụ sở của AFL-CIO ở Washington DC. Ảnh: B.Đ.N

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm và làm việc với Trung ương Công đoàn Mỹ

Xuân Hiếu (từ Washington DC, Hoa Kỳ) LDO | 20/09/2017 16:16

Nhận lời mời của Trung ương Công đoàn Mỹ (AFL-CIO), đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐ làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Mỹ từ ngày 18 đến 21.9.

Trong ngày làm việc đầu tiên, ông Richard Trumka, Chủ tịch AFL-CIO đã tiếp và làm việc với đoàn tại trụ sở của AFL-CIO ở Washington DC. Hai bên trao đổi thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn.

Ông Richard Trumka cho biết, hiện Công đoàn Mỹ có hơn 12 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn viên trong tổng số người lao động là 12%, khu vực tư nhân tỷ lệ này thấp hơn, đạt 6,6%. AFL-CIO có 56 công đoàn ngành thành viên, trong đó có công đoàn lớn như Liên đoàn Viên chức Mỹ có 1 triệu đoàn viên là công chức nhà nước, họ là nhân viên chính phủ liên bang và các bang.

Đoàn viên là viên chức trong các ngành dịch vụ công như giáo dục, y tế, giao thông, điện, nước với tổng số trên 6 triệu đoàn viên. Vấn đề Công đoàn Mỹ đang quan tâm là vận động chính sách, giữ vững các quyền công đoàn, thương lượng tiền lương và điều kiện làm việc cho người lao động.

Về phía Công đoàn Việt Nam (CĐVN), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ thông tin về những ưu tiên của CĐVN hiện nay, đó là: Tăng cường thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ người lao động, đoàn viên công đoàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định, bền vững và thu nhập thỏa đáng cho người lao động; nâng cao năng lực tổ chức công đoàn; đẩy mạnh truyền thông các hoạt động của tổ chức công đoàn… 

Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh, với những nhóm giải pháp ưu tiên như lấy lợi ích mang lại cho đoàn viên làm điểm tập hợp; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ; tăng cường nguồn lực đủ mạnh cho hoạt động của tổ chức công đoàn; làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ…, Công đoàn VN sẽ thu hút  được đông đảo người lao động tham gia, sức mạnh của tổ chức sẽ được tăng cường, qua đó, khẳng định được vị thế của CĐVN.

Hai Chủ tịch đã trao đổi những vấn đề về lao động và công đoàn hai nước, thống nhất tăng cường, thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức, quan tâm bảo vệ người lao động của nhau đang lao động hợp pháp tại quốc gia đối tác; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn và nâng cao năng lực cán bộ công đoàn.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị Chủ tịch Richard Trumka quan tâm, có tiếng nói ủng hộ người lao động VN trong các vụ kiện chống bán phá giá của doanh nghiệp Mỹ làm thiệt hại đến việc làm, thu nhập của người lao động VN.

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN gặp gỡ và làm việc với đại diện lãnh đạo một số công đoàn các ngành của Hoa Kỳ. Ảnh: B.Đ.N

Sau buổi làm việc với Chủ tịch AFL-CIO, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã gặp gỡ và làm việc với đại diện lãnh đạo công đoàn các ngành: Thực phẩm – Thương mại, Viên chức, Thép, Chế tạo ô tô… để tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng trả lời nhiều câu hỏi về lao động, công đoàn ở VN, qua đó giúp các đồng nghiệp Mỹ hiểu về tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam, về việc làm, lao động ở VN. Đồng thời Đoàn cũng tìm hiểu về tổ chức, hoạt động của Công đoàn công chức, viên chức Chính phủ liên bang và các bang, hạt của Mỹ.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và làm việc với Đại sứ Phạm Quang Vinh và cán bộ Đại sứ quán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn