MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao quà cho CNLĐ nghèo tại Gia Lai. Ảnh HL

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao 250 suất quà cho công nhân nghèo Gia Lai

ĐÌNH VĂN - HỮU LONG LDO | 01/02/2018 15:33
Ngày 1.2, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã thăm hỏi, trao tặng 250 suất quà cho công nhân lao động Gia Lai.

Ngay từ sớm, rất đông CNLĐ đã ken chật Khu công nghiệp (KCN) Trà Đa. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ân cần hỏi thăm tình hình lao động sản xuất, chế độ lương, thưởng. Các CN bày tỏ sự hài lòng khi được làm việc trong môi trường an toàn, được hưởng các chế độ phúc lợi ưu đãi.

Vào sáng 1.2, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao 200 suất quà cho CNLĐ làm việc tại các KCN Trà Đa. Chiều cùng ngày, Chủ tịch đến Cty TNHH Caosu Mang Yang (Gia Lai) trao tiếp 50 phần quà còn lại. Mỗi phần quà gồm tiền mặt 500.000 đồng, kèm bánh kẹo, sữa, dầu ăn, bột ngọt, bột nêm...

CNLĐ phấn khởi với phần quà từ tay Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hữu Long
 Mỗi phần quà là lời khích lệ, động viên CNLĐ hăng say làm việc. Ảnh: Hữu Long
 CNLĐ nghèo xúc động trước tấm lòng của các cấp công đoàn. Ảnh: Hữu Long
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chụp ảnh kỷ niệm với nữ công nhân. Ảnh: Hữu Long 
 Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhắn gửi lãnh đạo Cty OLam: "Đẩy mạnh hơn nữa chăm lo vật chất, tinh thần cho CNLĐ". Ảnh: Hữu Long
 Chụp hình lưu niệm với các cấp công đoàn và CNLĐ Gia Lai. Ảnh: Hữu Long

Nhận phần quà từ tay Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, chị Hà Thị Điều (SN 1986, CN Chi nhánh Cty TNHH OLam tại Gia Lai) phấn khởi: "Qua chương trình "Tết sum vầy", đích thân Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường vào Gia Lai trao quà cho tôi và CNLĐ nghèo, tôi thực sự thấy CĐ rất gần gũi, ấm áp".

Bộc bạch tình cảm với CNLĐ Gia Lai, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường gửi gắm: "Mong muốn năm 2018, trên tinh thần là lực lượng xung kích về mặt trận kinh tế, anh chị em CNLĐ tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo để tăng năng suất lao động, cái chính là tăng thêm thu nhập cho chính mình, bên cạnh đó đóng góp vào sự phát triển chung về năng suất lao động của người Việt Nam chúng ta".

Không những thế, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng kêu gọi các DN hãy xác định CNLĐ là tài sản, là vốn quý của DN, từ đó nên ra sức chăm lo về vật chất, tinh thần nhất là thưởng tết để CNLĐ gắn bó với DN, xem DN như là ngôi nhà của mình. "CNLĐ và DN gắn kết hài hòa, có lợi sẽ là điểm tựa xây dựng cho DN ngày càng phát triển hơn", Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhắn gửi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn