MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên trái) trao tặng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai là nhân chứng trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tháng 12.1972. Ảnh: Hải Nguyễn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Bảo Hân – Hải Nguyễn LDO | 21/12/2022 11:43

Sáng 21.12, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các nạn nhân bị bom Mỹ sát hại tại Bệnh viện Bạch Mai. 

Đêm 21 rạng sáng 22.12.1972, các máy bay B52 của Không quân Hoa Kỳ đã ném bom xuống Bệnh viện Bạch Mai – một trong những cơ sở y tế thuộc Trung ương lớn nhất miền Bắc lúc bấy giờ. Trận bom này đã làm 28 bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện hy sinh, gây ra những thiệt hại lớn về người và của cho bệnh viện cũng như đối với ngành y tế cả nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (hàng đầu, thứ 4 từ phải qua) tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các nạn nhân bị bom Mỹ sát hại tại Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 12.1972. Ảnh: Hải Nguyễn 

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện khi đó đã nhanh chóng vượt qua đau thương, mất mát, khắc phục thiệt hại, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của trận “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (1944-2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989-2022); 50 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (1972-2022) do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam – bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các cán bộ hưu trí, là nhân chứng và bị ảnh hưởng của trận ném bom năm 1972, qua đó giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của bệnh viện cũng như ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 2 từ trái qua) trao quà tới đại diện các nhân chứng của trận ném bom năm 1972 tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hải Nguyễn  

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng mỗi cựu cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhân viên y tế bệnh viện Bạch Mai là nhân chứng, nạn nhân trận bom B52 tại Bệnh viện Bạch Mai trong trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” 3 triệu đồng/người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn