MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ ba từ phải sang) làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai. Ảnh: C.A

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai

C.Đ LDO | 24/06/2019 19:44
Trong chuyến công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, chiều 24.6, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Trần Lệ Nhung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã báo cáo với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và trình bày một số kiến nghị, đề xuất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm của các cấp CĐ tỉnh Gia Lai và lưu ý, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh phải bám sát nghị quyết của Tỉnh uỷ, chương trình công tác năm của Tổng LĐLĐVN, đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh, LĐLĐ tỉnh phải tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ NLĐ nhất là việc cổ phần hoá Cty cà phê Gia Lai sẽ có ảnh hưởng đến NLĐ.

Đồng chí cũng lưu ý, các cấp CĐ trong tỉnh phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân. Trong đó phải tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chăm lo đội ngũ cán bộ CĐ…

Thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XII CĐVN đã đề ra. Nhất là đột phá về cán bộ, tập trung phát triển CĐCS trong DN dưới 25 LĐ, đảm bảo phủ kín CĐ trong các doanh nghiệp. Tổng LĐLĐVN và Tỉnh uỷ Gia Lai sẽ đồng với LĐLĐ tỉnh trong xây dựng tổ chức CĐ tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn