MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, động viên và tặng quà đoàn viên công đoàn có nhà ở bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Mê, Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Tùng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, tặng quà người dân bị thiên tai tại Hà Giang

Nguyễn Tùng LDO | 14/09/2024 17:33

Ngày 14.9, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại Hà Giang.

Cùng tham gia đoàn có bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, Phó Giám đốc Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng; Công đoàn Hàng hải, Công đoàn Ngân hàng và một số ban của Tổng LĐLĐVN.

Về phía tỉnh Hà Giang có ông Nguyễn Mạnh Dũng - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; ông Vàng Seo Cón - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang.

Công đoàn đồng hành cùng vùng thiên tai

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang cho biết, trong cơn bão số 3 vừa qua, các cấp đã tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt các biện pháp ứng phó. Đặc biệt, đã chủ động di dời 82 hộ dân trong vùng có nguy cao về sạt lở nên thiệt hại về người đã được hạn chế ở mức thấp nhất.

Căn cứ trên báo cáo, đề xuất của LĐLĐ tỉnh Hà Giang, Tổng LĐLĐVN đã có những hỗ trợ bước đầu tới đoàn viên, công nhân, NLĐ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Nguyễn Tùng

Đến ngày 11.9, toàn tỉnh Hà Giang có 2 người chết và mất tích, 1.200 nhà dân bị ảnh hưởng trong đó 82 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, thiệt hại gần 2.000 ha lúa và hoa màu. Giá trị thiệt hại ước tính trên 100 tỉ đồng và còn có thể tăng thêm. Tính từ đầu năm 2024, mưa lũ đã gây thiệt hại cho Hà Giang hơn 900 tỉ đồng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chia sẻ với tỉnh Hà Giang trước những tổn thất về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời đánh giá cao sự sát sao, chủ động của tỉnh Hà Giang trong công tác ứng phó với bão lũ, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

"Tôi tin tưởng rằng tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vươn lên vượt qua khó khăn trước mắt. Tỉnh cũng cần nhanh chóng thống kê thiệt hại, tập trung khắc phục, báo cáo Trung ương để có những hỗ trợ kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống", Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao 500 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Nguyễn Tùng

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, trước mắt, căn cứ trên báo cáo, đề xuất của LĐLĐ tỉnh Hà Giang, Tổng LĐLĐVN đã có những hỗ trợ bước đầu tới đoàn viên, công nhân, NLĐ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Khi có số liệu cụ thể, Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục có những hỗ trợ kịp thời.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang, Công đoàn Ngân hàng đã trao số tiền 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ông Vàng Seo Cón - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã trân trọng gửi lời cám ơn tới Tổng LĐLĐVN, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và các công đoàn ngành đã ủng hộ, chia sẻ với người dân bị thiên tai. Đồng thời khẳng định, những sự hỗ trợ sẽ được sử dụng đúng mục đích và chuyển tới tận tay các gia đình bị thiệt hại.

Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Trong chiều 12.9, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà một số hộ gia đình đoàn viên, người lao động có nhà ở bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại huyện Bắc Mê.

Chị Ban Thị Phương, giáo viên Trường Mầm non Giáp Trung (Bắc Mê) có nhà bị sạt lở khẩn cấp sau đợt mưa lũ vừa qua. Hai vợ chồng chị Phương thu nhập thấp nên chưa thể sửa chữa ngay, sự động viên, hỗ trợ kịp thời của Tổng LĐLĐVN khiến chị rất xúc động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, tặng quà gia đình bị ảnh hưởng nhà ở sau thiên tai ở Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Tùng

Chị Ban cho biết: "Vừa qua bão lũ, nhà tôi đã bị sạt lở, gia đình đang lo lắng chưa biết sửa chữa thế nào, nay được Tổng LĐLĐVN thăm hỏi và có phương án hỗ trợ để xây dựng, tôi cũng vững tâm hơn".

Gần đó, nhà ông Nông Văn Thành, thị trấn Yên Phú cũng bị sạt lở nặng và thuộc diện di dời khẩn cấp. Ông Thành cho hay: "Hôm nay được trực tiếp Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà tôi rất xúc động. Đây cũng là động lực để gia đình vượt qua khó khăn".

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chia sẻ với những khó khăn và mong muốn các gia đình nỗ lực khắc phục, sớm ổn định cuộc sống.

"Rất mong chính quyền các địa phương, công đoàn các cấp khảo sát, đánh giá để có sự hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nhà cửa sớm có kinh phí xây sửa, an cư lạc nghiệp", Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đại diện Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng trao 500 triệu đồng ủng hộ huyện Bắc Mê khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Nguyễn Tùng

Tại huyện Bắc Mê, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang, bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng biên tập Báo Lao Động đã trao số tiền 500 triệu đồng trích từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cho huyện Bắc Mê giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, trong năm 2023, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cũng đã trao tặng 20 con bò giống cho các hộ nghèo tại xã Thượng Tân (Bắc Mê), mỗi con bò giống có giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, 10 hộ nghèo trên địa bàn được tặng suất quà trị giá 10 triệu đồng để tu sửa lồng nuôi cá với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê cũng là xã duy nhất trên cả nước được Tổng LĐLĐ Việt Nam phụ trách, hỗ trợ, đồng hành cùng công tác giảm nghèo, giúp người dân phát triển kinh tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn