MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ gia đình công nhân bị tai nạn lao động tại huyện Ninh Hải. Ảnh: Phương Linh

Chủ tịch Tổng Liên đoàn thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Phương Linh- Phước Tín LDO | 05/05/2021 14:23

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ông Nguyễn Đình Khang đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình, đoàn viên bị tai nạn lao động, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

Sáng 5.5, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Thăm gia đình bà Nguyễn Thị Loan (thôn Tri Thuỷ, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) có con trai Lê Xuân Hoàng (nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý nam núi Chúa) bị tai nạn điện và tử vong trong khi làm việc. Bà Loan nói: "Cháu đi học, đi làm ở Sài Gòn, thấy xa nhà nên xin về Ninh Thuận làm. Mới đi làm ở công ty được 3 tháng thì bị nạn. Được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn gia đình cũng ấm lòng".

Gia đình vốn khó khăn chỉ nhờ vào mấy sào ruộng, bà Nguyễn Thị Thu Hương, mẹ anh Lê Vương Thà, người cùng làm việc và bị nạn tử vong với anh Lê Xuân Hoàng chia sẻ: Cháu là con trai lớn trong nhà, mới đi làm được thời gian phụ bố mẹ nuôi em. Cháu bị tai nạn điện giật khi đang làm vệ sinh hồ bơi trong khu du lịch. Mong các cấp quan tâm hơn, kiểm tra giám sát tốt hơn đến sự an toàn ở nơi làm việc để không còn gia đình công nhân nào phải mất đi người thân.

Chia sẻ mất mát với thân nhân gia đình 2 công nhân lao động bị nạn, ông Nguyễn Đình Khang trao phần quà hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng. Đây là quần quà được trích từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng của tổ chức Công đoàn gửi đến đoàn viên, mong muốn sự quan tâm của tổ chức công đoàn sẽ vơi bớt khó khăn cho gia đình.

Dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn sẽ thăm và trao quà hỗ trợ 20 trường hợp là đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gia đình khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai, mỗi suất 3 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, tổ chức Công đoàn tiếp tục phối hợp cùng các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức từ đoàn viên, chủ sử dụng lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay dịch COVID-19 đang bùng phát trong công đồng trở lại thì công tác đảm bảo an toàn cho công nhân lao động càng phải được thắt chặt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn