MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ trương nhân văn về nhà ở cho người lao động

Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang LDO | 01/12/2023 14:15

Việc Quốc hội biểu quyết giao cho Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư nhà ở xã hội là chủ trương rất nhân văn. Với người lao động có thu nhập thấp, đây thực sự là một tin vui.

Lâu nay, vấn đề nhà ở luôn là một trong những nội dung chăm lo trọng tâm mà tổ chức Công đoàn đã, đang và tiếp tục thực hiện thông qua Chương trình “Mái ấm Công đoàn” nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Lục Tùng

Đã có hàng triệu Mái ấm Công đoàn, mang lại nơi ở khang trang cho đoàn viên, người lao động, tạo động lực giúp họ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, còn một bộ phận không nhỏ đoàn viên, người lao động thu nhập thấp vẫn không có đủ điều kiện để thụ hưởng chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Chính vì vậy, nhà ở xã hội là một trong những giải pháp tối ưu mà tổ chức Công đoàn muốn hướng đến để có thể chăm lo tốt hơn, nhiều hơn, giúp đoàn viên, người lao động có thu nhập thấp hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thông qua việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và theo các cam kết trong các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, sẽ có sự xuất hiện của tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hữu Giang, việc Quốc hội biểu quyết giao cho Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư nhà ở xã hội là chủ trương rất nhân văn với người lao động. Ảnh: Lục Tùng

Đây vừa là cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thật rõ nét, tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong mọi hoàn cảnh, trong đó có vấn đề nhà ở.

Và việc Quốc hội biểu quyết cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên, người lao động có thu nhập thấp là một trong những “bản lề” quan trọng, phù hợp tình hình thực tế, để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy triệt để vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Hữu Giang (thứ 2, từ phải sang) trong lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Lục Tùng

Hơn thế nữa, chính sách càng có ý nghĩa nhiều hơn khi vừa được thông qua đúng thời điểm trước thềm Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra, đã tạo động lực, cổ vũ, tạo tiền đề để đại hội đưa ra nhiều quyết sách đột phá, thiết thực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam xứng tầm cùng thời đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn