MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh phối hợp phát động phong trào “Đường tàu - Đường hoa”. Ảnh: Quang Đại

Chung tay xây dựng phong trào “Đường tàu - Đường hoa”

QUANG ĐẠI LDO | 04/03/2024 15:17

Sáng 4.3, tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân và Trường THCS Đậu Quang Lĩnh tổ chức Lễ tuyên truyền và ký cam kết xây dựng mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và phát động phong trào “Đường tàu - Đường hoa”.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN); các lãnh đạo Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh; lãnh đạo huyện đoàn Đức Thọ; lãnh đạo xã Tân Dân; lãnh đạo, giáo viên và hơn 700 học sinh Trường THCS Đậu Quang Lĩnh.

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quang Đại

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN Nguyễn Thanh Hoàn nêu mục đích, ý nghĩa và kết quả đạt được từ mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”, phong trào “Đường tàu - Đường hoa” trong 34 tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua; thiết thực trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai phong trào tại các khu ga, trạm chắn, trụ sở cơ quan, dọc tuyến đường sắt; phối hợp với địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, bố trí vị trí, hướng dẫn an toàn khi thực hiện; người lao động các đơn vị chủ động chăm sóc, bảo vệ cây.

Tại chương trình, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường sắt; trao tặng quà cho nhà trường và Hội cựu chiến binh xã; ký cam kết bàn giao “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” từ km343+750 đến km344+350; ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa dọc 2 bên đường sắt và cắm biển đoạn đường “Ông cháu cùng chăm”.

Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh quản lý đường sắt trải dài trên 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đi qua nhiều khu dân cư, mật độ các đường ngang, lối đi tự mở nhiều và nằm song song với các quốc lộ, tỉnh lộ nên luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu. Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên tuyến vẫn còn nhiều phức tạp.

Từ đó, việc triển khai mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và phong trào “Đường tàu - Đường hoa” nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân xây dựng tuyến đường sắt xanh, sạch, đẹp; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt; xây dựng thương hiệu đường sắt thân thiện, bền vững.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn