MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng anh Trần Văn Đâu và chị Nguyễn Thị Kim Thúy tham gia trò chơi trắc nghiệm về mức độ hiểu nhau khi cả hai trả lời đúng 5/5 câu hỏi. Ảnh: LÊ TUYẾT

Chương trình “Điểm tựa gia đình lần 8 năm 2017”: Cùng nhau trải qua khó khăn, hạnh phúc sẽ vững bền

LÊ TUYẾT LDO | 03/07/2017 06:36
74 gia đình đoàn viên, CNLĐ được tuyên dương trong chương trình “Điểm tựa gia đình” lần 8 năm 2017 do LĐLĐ TPHCM tổ chức sáng 2.7 là 74 hoàn cảnh khác nhau nhưng có cùng điểm chung là các gia đình đã vượt lên trên tất cả những khó khăn của cuộc sống để vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Làm tốt việc công ty là nhờ có vợ!

Vợ chồng anh Trần Văn Đâu và chị Nguyễn Thị Kim Thúy cùng làm việc tại Cty TNHH MTV Cây trồng TPHCM. Ở Cty, anh Đâu được đồng nghiệp đánh giá là người có tinh thần xung kích và có nhiều sáng kiến, mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty. Sau 1 năm làm việc tại đây, anh được ban giám đốc tin tưởng bố trí làm Trại trưởng Trại thực nghiệm, chịu trách nhiệm trong khâu sản xuất cây giống, vườn cây ăn quả và trại nuôi cá sấu. Đây vốn là mô hình sản xuất mới của công ty với giá trị cao. Với tính cần cù, ham học hỏi, anh đã có 10 sáng kiến tiết kiệm cho đơn vị trên 100 triệu đồng/năm và làm lợi trên 300 triệu đồng/năm, cùng công ty tạo ra nhiều giống cây trồng có thương hiệu...

Nhắc đến những thành quả mình đạt được, anh mỉm cười: “Tất cả là nhờ vợ cả. Nếu không có vợ động viên, lo lắng chu đáo việc gia đình, tôi không thể nào làm tốt được việc công ty”. Phần mình, khi được hỏi về chồng, chị Thúy chia sẻ: “Biết tính anh ấy ham học hỏi, làm gì cũng tới cùng, có khi quên ăn quên ngủ nên dù anh có lơ là việc nhà, tôi cũng không trách cứ. Bởi tôi biết, anh là người rất yêu gia đình. Vì mỗi khi có thời gian, anh không ngần ngại làm tất cả việc nhà để tôi được nghỉ ngơi”.

Hiện nay, gia đình anh được sắp xếp ở trong khu lưu trú của công ty. Với tiền lương của hai vợ chồng xấp xỉ 10 triệu đồng/tháng, để tăng thu nhập, buổi tối, anh chị mở thêm một hàng ăn nhỏ. Anh Đâu chia sẻ: “Cuộc sống hiện tại của vợ chồng tôi vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, điều may mắn là cả hai vợ chồng luôn cố gắng. Vợ chồng tôi động viên nhau, có cùng nhau vượt qua khó khăn thì hạnh phúc mới vững bền”.

Ăn cơm cùng nhau để lắng nghe và hiểu nhau

Anh Trần Thanh Tùng và chị Trần Thị Thanh Thúy đều là công nhân của Cty Nệm Vạn Thành. Anh chị có hai con không lành lặn: Con gái lớn bị bỏng toàn thân khi mới vài tháng tuổi khiến thân hình dị dạng, con gái nhỏ bị viêm não nên 9 tuổi vẫn không thể tự ngồi, tự chăm sóc bản thân. Với đồng lương công nhân ít ỏi, lo cho cuộc sống gia đình đã khó, hàng tháng, anh chị còn lo tiền thuốc men cho hai con. 17 năm làm vợ chồng, anh chị không ít lần cãi vã vì những khó khăn, bức bách của cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn lại, anh chị luôn động viên nhau không được nản lòng. “Con mình không được lành lặn đó là sự bất hạnh của hai con. Nếu vợ chồng mình không yêu thương con thì sự bất hạnh của con mình nhân đôi lên. Cho nên dù cuộc sống phía trước còn khó khăn rất nhiều nhưng vợ chồng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cho hai con được trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ” - chị Thúy chia sẻ.

Đến tham dự chương trình như cặp vợ chồng son, anh Kiều Phước Thiện và chị Phan Thị Kiều, làm việc tại Cty Đồng Tâm (Bình Chánh) mỉm cười: “Con đầu của tôi học sư phạm mầm non, đã ra trường, đi làm. Đứa nhỏ học lớp 8, hôm nay cùng bạn bè đi chơi nên không đi với ba mẹ nên giờ vợ chồng tôi đi đâu cũng như vợ chồng son”. Với anh Thiện, con cái lớn, bố mẹ khỏe là không chăm bẵm như lúc nhỏ nhưng phải học cách hiểu con, xu hướng giới trẻ, mạng xã hội… 

“Muốn con tin tưởng bố mẹ, chia sẻ với bố mẹ thì bố mẹ phải xem con như những người bạn, để con được trình bày ý kiến của mình. Hàng ngày, bố mẹ đi làm, con đi học, nên bữa cơm gia đình rất được vợ chồng tôi chú trọng. Ăn cơm cùng nhau, cùng nhau bàn luận về những vấn đề mà các con quan tâm là cách để chúng tôi hiểu con”.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - chia sẻ: Dù cuộc sống của anh chị em đoàn viên, CNLĐ vẫn còn khó khăn, song các gia đình đã cùng nhau vượt qua, bố mẹ là chỗ dựa cho con cái, con cái chăm ngoan, học giỏi là nguồn động viên tinh thần cho bố mẹ. Chương trình giao lưu “Điểm tựa gia đình lần 8” năm 2017, là dịp để các gia đình CNVCLĐ có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình mình trong thời kỳ mới.

Tuyên dương 648 gia đình tiêu biểu vượt khó

Đến nay, các cấp CĐ đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, trong đó nổi bật là các hoạt động: Ngày hội Gia đình, “Gia đình điểm 10”, “Yêu thương và chia sẻ”; thi nấu ăn với chủ đề “Gia đình khéo tay”; nói chuyện chuyên đề “Hạnh phúc gia đình”, “Phòng chống bạo lực gia đình” “Giáo dục con ở lứa tuổi vị thành niên”, trao “Sổ tiết kiệm tình thương”; tổ chức các hoạt động gây quỹ chăm lo cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời bình chọn, tổ chức giao lưu, gặp gỡ, tuyên dương 648 gia đình tiêu biểu vượt khó nhân dịp kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28.6.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn