MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác Dương Văn Minh (ngoài cùng bên phải) - Chủ tịch Công đoàn Cty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Miền Đông (Quảng Ninh)

Chuyện người luôn đi về phía công đoàn

BÙI ANH ĐỨC - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh LDO | 21/04/2018 10:35
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào về câu chuyện này mong muốn được chia sẻ với những người làm công tác công đoàn như tôi, hay chỉ bởi những điều mạn đàm về công việc chúng tôi đang theo đuổi. Nhưng cần phải viết, để mọi người hiểu về những cán bộ công đoàn.

Người mà tôi muốn nói đến là bác Dương Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Cty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Miền Đông (Quảng Ninh). 

Chuyện người làm công đoàn

Cũng bởi tại cái thời của sự đổi mới nền kinh tế đã khác xa so với cái thời bao cấp. Mỗi giai đoạn đều có những mặt ưu, mặt khuyết, giống như mặt trăng lúc khuyết khi tròn. Giống như những người đồng nghiệp như tôi, làm cán bộ công đoàn chuyên trách, đôi khi phải tự vận dụng rất nhiều phương cách, vấn đề cả trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, bằng cách này hay cách khác, cả triết lý lẫn thực tiễn. Cái cốt là để giải toả những xung đột đời thường mà bất kỳ ai hay bất kỳ thời kỳ nào đều phải đi tìm câu trả lời bằng những hành động, việc làm cụ thể.

Một sáng mùa đông sương giá, bản tin thời tiết trên kênh VTV1 vừa báo nhiệt độ trong ngày ở mức 10-130C, cái lạnh buốt ngấm tận vào da thịt, đã gần 7h mà trời vẫn xầm xì chưa rõ mặt, các cháu học sinh cấp I được nghỉ học, trên các tuyến dường vắng hẳn bóng áo đồng phục học sinh.

Đi một vòng quanh bãi đỗ xe của Trạm bêtông Cẩm Thạch, thuộc Cty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Miền Đông, lúc này có 21 đầu xe đang đậu tại bãi, đếm nhanh thấy có 10 xe trộn bêtông, xe bơm, xe ben đỗ thành hàng đều tăm tắp, cánh lái xe chắc đến Trạm từ hơn 6h, mọi người đang quây quần trong căn phòng trên 10m2, cùng uống trà.

Lặng lẽ đi một vòng quan sát, trên các vị trí thoáng mặt tiền hay tại cổng vào Trạm được treo các khẩu hiệu, pano về các nội dung đảm bảo cho công tác ATVSLĐ, PCCN, bảo quản xe tốt, lái xe an toàn... Đúng 7h15 cánh lái xe đều ra khỏi phòng trà, tỏa về các xe của mình làm các công việc thường nhật theo quy định, từ kiểm tra bánh lốp, nổ máy, thử phanh, còi, kiểm tra hơi, cần bơm...

Một người lái xe cho tôi biết: “Công tác an toàn của Cty và Trạm này, đều một tay do bác Minh đảm trách, tham mưu với ban lãnh đạo và trực tiếp hướng dẫn chúng em thực hiện đấy. Rất nền nếp, bác ấy sâu sát lắm, nhiều năm nay đội xe chúng em không xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào, hằng năm đều được công ty khen thưởng thì anh biết rồi còn gì.

Bác Minh đã nhiều tuổi rồi, vậy mà công ty vẫn giữ lại để làm các công việc từ công đoàn, đến công tác Đảng, rồi dân quân tự vệ, các loại anh ạ. Là lái xe em cũng chỉ biết qua vậy thôi, với công tác ATBHLĐ bác rất khó tính và triển khai xuống đơn vị đâu ra đấy”.

Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Miền Đông có trên 120 CB, CNLĐ; tính riêng 3 năm trở lại đây. Trung bình sản lượng trên tổng doanh thu của công ty chia đều cho số CB, CNLĐ, mỗi CB, CNLĐ sản xuất kinh doanh đạt sản lượng trên 1.150.000.000 đồng.

Lương bình quân đạt 5.500.000đ/người/tháng. Một điểm đặc biệt, tháng 10 năm 2017, công ty tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, trong không khí buổi lễ kỷ niệm 1 thập niên hoạt động sản xuất kinh doanh, những con số đã nói lên tất cả những nỗ lực của doanh nghiệp của vai trò người đứng đầu biết vận dụng, tổ chức, chỉ huy tập thể đồng thuận: Trong 10 năm công ty chưa một lần nợ lương công nhân, nợ đóng quỹ BHXH, Y tế, Thất nghiệp.

Các hoạt động trong phong trào do công đoàn công ty phát động đều được đông đảo CB, CNLĐ trong công ty hưởng ứng, được ban lãnh đạo công ty ủng hộ cao, mỗi năm công đoàn phối hợp cùng chuyên môn tổ chức trung bình từ 4 - 5 lần cho CB, CNLĐ được đi tham quan, nghỉ mát. Kinh phí được trích từ Quỹ phúc lợi, Quỹ Công đoàn, phần do CB, CNLĐ đóng góp.

Các hoạt động VHVN - TDTT của công ty được tổ chức thường xuyên bên cạnh đó đoàn vận động viên, hạt nhân văn nghệ của công ty tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động của ngành, đạt thành tích cao trong các hội thao ngành và LĐLĐ tỉnh tổ chức. Việc thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, ngành, địa phương được thực hiện nền nếp, đúng các quy định của pháp luật.

Các tổ chức Công đoàn, Đảng ủy, Đoàn thanh niên trong công ty đều hoạt động sôi nổi. Chất lượng hội nghị NLĐ của Công ty hằng năm được triển khai, thực hiện đúng hướng dẫn lại dân chủ, công khai nên được nhiều CB, CNLĐ tích cực tham gia đóng góp, xây dựng ý kiến từ cá nhân tới từng bộ phận sản xuất, đơn vị trực thuộc các phòng ban công ty.

Hướng về công đoàn

Tôi quay lại văn phòng công ty rồi sang phòng làm việc của công đoàn và các tổ chức đoàn thể được bố trí liền với phòng truyền thống, tôi như bị lóa mắt với căn phòng rực màu đỏ của cờ, chữ thêu màu vàng của nhiều cờ, bằng khen được các cấp lãnh đạo từ Tổng LĐLĐVN, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ tỉnh, ngành xây dựng... nhiều năm liền công ty đạt danh hiệu Doanh nghiệp giỏi của tỉnh.

Bác Minh - người cán bộ công đoàn Dương Văn Minh - nói với tôi: “Tổ chức công đoàn sẽ luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động để đảm bảo cùng phát triển”.

Nói rồi, bác Minh nắm chặt bàn tay tôi. Bác là người luôn đi về hướng công đoàn.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Viết về người lao động - viết cho người lao động”

Báo Lao Động mời bạn đọc tham gia cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Đối với các ấn phẩm trên báo in Báo Lao Động

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời. Mỗi tác phẩm không quá 1.700 chữ và ít nhất 1 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh.

- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm dự thi gửi qua email hay đường bưu điện phải ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự thi.

Đối với tác phẩm video:

- Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút.

- Ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hòm thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Ban TKTS, Báo Lao Động, số 6 phố Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi

Thư điện tử theo địa chỉ: thivietvelaodong@laodong.com.vn

Kính mời bạn đọc cả nước tham gia.

BBT BÁO LAO ĐỘNG

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn