MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hệ thống này gồm 170 camera được bố trí tại những giao lộ lớn và các tuyến đường quan trọng trong khu vực phường Thới An, Quận 12. Ảnh: Minh Tâm

Có “mắt thần” người lao động an tâm khi tan ca muộn

Minh Tâm LDO | 02/04/2024 09:15

Nhiều phường trên địa bàn TPHCM đã nhân rộng hệ thống camera an ninh, lắp đặt trên nhiều tuyến đường với tính năng thông minh nhận diện biển số, kết nối trực tiếp về trung tâm hình ảnh tại trụ sở công an. Điều này khiến người dân rất an tâm, nhất là người lao động đi làm về khuya.

Giăng “mắt thần” quét tội phạm trên đường phố

Phường Thới An là một trong những phường có mật độ dân cư đông của Quận 12 với hơn 50.000 hộ đang cư trú, và vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn phường diễn biến ngày càng phức tạp hơn.

Thế nên, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong khu vực là hết sức cần thiết.

Mô hình camera giám sát được phường Thới An đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023. Hệ thống này gồm 170 camera được bố trí tại những giao lộ lớn và các tuyến đường quan trọng trong khu vực trong đó bao gồm 30 camera nhận diện biển số xe, 140 camera quan sát thông minh tích hợp 10 loa phường để kịp thời nhắc nhở các hành vi vi phạm.

Tổng kinh phí triển khai thực hiện mô hình camera trên địa bàn phường trong 3 năm theo hợp đồng là hơn 3,2 tỉ đồng, do người dân và doanh nghiệp đóng góp.

Ngoài ra, các chủ nhà trọ, hộ dân hưởng ứng mô hình của phường, cũng chủ động lắp đặt camera tại khu vực sinh sống. Vì thế, người dân trên địa bàn rất phấn khởi và an tâm.

Khoảng 4 tháng nay, chị Nguyễn Thị Thu (ngụ phường Thới An, Quận 12) không còn cảm thấy lo sợ khi tan ca muộn. Là công nhân của một xí nghiệp may trên địa bàn Quận 12, chị Thu thường xuyên đối mặt với tình cảnh “đi sớm về khuya”. Những lần tăng ca muộn, chị đều nhờ chồng đến rước vì lo sợ xảy ra trộm cướp. Nhưng kể từ khi mô hình camera thông minh được lắp đặt, đoạn đường về nhà dù chỉ có một mình vẫn giúp chị an tâm hơn.

“Hầu hết người dân đều cảm thấy rất hài lòng về mô hình này. Khi có tình huống bất trắc, chúng tôi chỉ cần ghi nhớ biển số xe và lên phường trình báo, chắc chắn tội phạm sẽ khó có thể thoát tội”, chị Diệp nói.

Ông Nguyễn Huy Dân vừa là Bí thư trưởng khu phố 15, phường Thới An và cũng là chủ cho thuê trọ với khoảng 140 hộ cư ngụ. Ông Dân cho hay, trước đây tình hình trộm cắp, ăn nhậu dẫn đến đâm chém nhau xảy ra thường xuyên. Thông qua “mắt thần”, phường đã kịp thời xử lí các đối tượng tụ tập, gây rối trật tự công cộng, nhờ đó tình hình mất trật tự giảm đi đáng kể đến hơn 50% so với trước đây.

Ông cũng là một trong những người trực tiếp đi vận động người dân quyên góp lắp đặt hệ thống camera, và cho rằng, mô hình này ngày càng chiếm được lòng tin ở người dân.

“Sau khi phường đã xử lý được nhiều vụ việc nhờ vào camera, quá trình kêu gọi cũng dễ dàng hơn, nhiều người sẵn sàng đóng góp để hệ thống được duy trì lâu dài”, ông Dân nói.

Trung tá Lê Văn Trường (Trưởng Công an phường Thới An, Quận 12) cho biết, điểm đặc biệt của hệ thống camera này chính là khả năng nhận diện biển số xe bị mất, biển số xe của các đối tượng phạm tội… Sau khi phát hiện các biển số xe đã được tích hợp vào các diện trên, hệ thống sẽ báo động trực tiếp về trụ sở công an phường thông qua hệ thống chuông và thông báo qua email.

Tính thời điểm hiện tại, phường đã xử lý hơn chục vụ vi phạm bao gồm ăn cắp xe, gây mất trật tự an toàn xã hội nhờ “mắt thần” nhận diện biển số xe lưu thông trên đường.

Nhân rộng mạnh mô hình “mắt thần”

Sau phường Thới An, mô hình “mắt thần” được hưởng ứng sang các phường khác ở địa bàn Quận 12. Đơn cử như phường Tân Thới Nhất cũng đã đầu tư hơn 1 tỉ đồng để xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự chất lượng hơn, tích hợp nhiều tính năng, nhận diện biển số xe lưu thông trên đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất cho biết, trên địa bàn phường hiện có 148 mắt camera đã lắp đặt theo hình thức xã hội hóa.

“Quản lý diện rộng hiệu quả bằng bản đồ số, giám sát hành vi gây bất lợi cho an ninh địa phương, đặc biệt nhận diện trực tiếp biển số xe ra vào địa bàn phường nhằm kịp thời phát cảnh báo khi xe trộm cắp xuất hiện. Đó là một trong những điểm mới khi phường Tân Thới Nhất cùng người dân đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát thông minh để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Lâm chia sẻ.

* Ông Nguyễn Thành Tâm ở phường Thạnh Lộc, Quận 12 có khoảng 152 phòng trọ, chủ yếu là người lao động. Ông Tâm cho biết, sau vụ việc bị trộm xe máy ở khu trọ, ông quyết tâm đầu tư gần 50 triệu đồng lắp đặt khoảng 16 camera giám sát và thiết kế cửa vân tay.

“Nhờ lắp đặt camera và cửa vân tay mà tôi loại trừ được người lạ vào khu trọ. Hạn chế trộm cắp không chỉ ở bên ngoài mà ngay chính khu trọ của mình”, ông Tâm nói.

* Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 12 cho hay, khi có hệ thống camera an ninh tại các khu nhà trọ tình hình an ninh trật tự dần được đảm bảo. Đoàn viên công đoàn, người lao động yên tâm khi đến công ty làm việc, năng suất lao động được cao hơn.

“Tôi hy vọng mô hình này sẽ được hưởng ứng và nhân rộng ra trên toàn địa bàn TPHCM”, bà Ngoãn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn