MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Niềm vui của đoàn viên Lê Thị Thu Thủy - nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa - ngày nhận nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Phương Linh

“Có nhà, con tôi mới dám mơ ước một gia đình”

Phương Linh LDO | 08/11/2023 07:26

Đó là tâm tư của một nữ đoàn viên ở Khánh Hòa chia sẻ trong ngày nhận bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ). Nếu không có chương trình hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, chị và rất nhiều đoàn viên nữa chưa biết bao giờ chạm đến giấc mơ… an cư.

Thoát cảnh ở trọ nhiều năm

Căn nhà của chị Lê Thị Thu Thủy (56 tuổi) - nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa nằm ở Thôn Đông, xã Sông Cầu. Mẹ con chị Thủy sau nhiều năm ở trọ, sắp đến tuổi nghỉ hưu chị cũng thỏa được ước mơ có được một căn nhà để con trai yên tâm... có vợ.

“Tôi nấu ăn cho trung tâm, có thời điểm lương chỉ được 2 triệu đồng/tháng, không có đất nên mẹ con tôi cứ ở thuê. Con lớn rồi có gia đình nhưng không có nhà nên người ta cũng bỏ đi mất. Mới đây, khi cán bộ công đoàn thông báo tôi được hỗ trợ 50 triệu xây nhà mái ấm, tôi mất ngủ mấy đêm vì mừng.

Khoản tiền hỗ trợ giúp tôi có 50% cái nhà rồi, thêm chút tích cóp, vay mượn thì xây được căn nhà 100m vững chắc. 56 tuổi, lần đầu có được căn nhà, đó không chỉ là nơi ở mà còn giúp con tôi yên tâm mơ về một gia đình” - chị Thủy rưng rưng nói.

Còn với vợ chồng cô giáo Bùi Thị Hải Hà - đoàn viên Trường THPT Lạc Long Quân (Thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), 15 năm xa quê lập nghiệp ở huyện miền núi Khánh Vĩnh cuối cùng cũng có được ngôi nhà khang trang để đón bố mẹ vào chăm sóc.

Cô Hà kể: “Quyết tâm xây nhà để có chỗ ở tốt hơn một phần vì bố mẹ già, phần nhờ được Công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại vay mượn thêm. 2 vợ chồng vừa đi dạy vừa tranh thủ tự làm điện nước, làm các công trình nhỏ để tiết kiệm chi phí. Trước gia đình phải thuê nhà, giờ thì thoát cảnh ở trọ rồi!”

Không giới hạn hỗ trợ nhà mái ấm

Ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Chương trình MÂCĐ Khánh Hòa triển khai từ năm 2007 đến nay đã có hơn 550 đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ kinh phí ban đầu có điều kiện xây nhà mới, sửa chữa nhà xuống cấp để ổn định cuộc sống.

Riêng từ tháng 1.2023 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã trao kinh phí xây mới 17 nhà và sửa chữa 5 nhà cho 22 đoàn viên, với tổng kinh phí hỗ trợ 975 triệu đồng. Mới đây LĐLĐ tỉnh đã điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí xây mới cho mỗi trường hợp là 60 triệu đồng để phù hợp với thực tế giá cả hiện nay. Phải khẳng định rằng, chương trình đã phát huy hiệu quả rất lớn góp phần giúp cho nhiều gia đình đoàn viên vươn lên ổn định cuộc sống.

“Chúng tôi đã chứng kiến nhiều niềm vui, nhiều sự mong đợi, nhiều tâm tư của đoàn viên về mong muốn có một ngôi nhà. Đó là câu chuyện của một đoàn viên dành hy vọng sống của mình để dùng số tiền công đoàn hỗ trợ xây cho vợ con một ngôi nhà được an toàn trước mùa mưa bão. Có trường hợp như chị Thủy hơn nửa đời người rồi mới chạm tay được đến giấc mơ một ngôi nhà của mình…” - ông Trí tâm tư.

5 năm qua, 150 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ “Xã hội Công đoàn Khánh Hòa” để xây dựng và sửa chữa lại nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ 6,65 tỉ đồng.

Tại đại hội XI Công đoàn Khánh Hòa, nhà ở cho đoàn viên khó khăn là một trong những vấn đề được nhiều đoàn viên, người lao động kiến nghị nhất. Công đoàn tỉnh cũng đã gửi các tâm tư nguyện vọng này đến UBND tỉnh và các cấp về đề xuất có chính sách riêng về nhà ở xã hội cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh.

“Chương trình nhà ở MÂCĐ Khánh Hòa hiện nay đang không giới hạn số lượng nhà, chỉ cần đoàn viên đáp ứng đủ 3 tiêu chí đề ra đều sẽ nhận được hỗ trợ. Vướng nhất hiện nay là vấn đề pháp lý đất đai của đoàn viên không đáp ứng được quy định nên chúng tôi đang mong sẽ sớm hoàn thiện quy định về đất đai để đoàn viên tiếp cận được chương trình nhiều hơn nữa” - ông Trí nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn