MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty than Thống Nhất - TKV - nơi xảy ra vụ cháy khí mê-tan khiến 4 công nhân tử vong. Ảnh: Việt Lâm

Công an điều tra nguyên nhân vụ cháy khí mê-tan 4 công nhân hầm lò tử vong

Việt Lâm - Thục Quyên LDO | 03/04/2024 16:20

Liên quan đến vụ cháy khí mê-tan trong hầm lò thuộc Công ty Than Thống Nhất - TKV (tỉnh Quảng Ninh) khiến 4 công nhân hầm lò tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Đoàn Điều tra tai nạn lao động tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh thông tin như trên trong báo cáo đề ngày 3.4 gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về vụ tai nạn lao động chết người này.

Theo báo cáo, thực hiện lệnh sản xuất số 8130/LSX-VTNC ngày 11.10.2023 của Công ty Than Thống Nhất -TKV, Phân xưởng Đào lò 2 đã tổ chức thi công Lò xuyên vỉa 5 mức -140 số 2 có chiều dài 240m, diện tích đào 23m2, chống giữ bằng vì chống thép hình vòm SVP-27, bước chống 0,5m/vì; thông gió cho khu vực đường lò bằng quạt thông gió cục bộ. Than, đá trong quá trình thi công được tời cào 2 tang cào tải vào máng cào, sau đó rót vào băng tải để vận chuyển ra phía ngoài.

Ca 3 ngày 2.4, ông Trương Văn Quý, Phó Quản đốc giao cho nhóm thợ gồm 11 người thực hiện đào tiến gương lò xuyên vỉa 5 mức -140 số 2. Đến khoảng 00 giờ 20 phút ngày 3.4.2024, khi các ông: Trần Văn Bảo, Ngô Thành Luân, Lê Văn Huyên, Tạ Văn Nhâm đang làm việc ở gần mặt gương thì xảy ra sự cố cháy khí cục bộ đường lò làm 4 người tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, ổn định tư tưởng người lao động và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

4 công nhân tử vong gồm:

1. Trần Văn Bảo (SN 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh).

2. Ngô Thành Luân (SN 1987, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

3. Tạ Văn Nhâm (SN 1990, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

4. Lê Văn Huyên (SN 1991, trú tại tỉnh Cao Bằng).

7 công nhân bị thương, hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, gồm:

1. Đàn Văn Đội (SN 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng).

2. Nguyễn Mạnh Mong (SN 1989, trú tại tỉnh Tuyên Quang).

3. Phạm Duy Chuyên (SN 1986, trú tại tỉnh Thái Bình).

4. Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, trú tại tỉnh Hải Dương).

5. Vi Văn Hiếu (SN 1988, trú tại tỉnh Nghệ An).

6. Hoa Văn Sang (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai).

7. Nguyễn Quốc Khánh (SN 1986, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn