MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Châu Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bên phải ảnh) trao Mái ấm, quà hỗ trợ cho đoàn viên là thầy giáo khiếm thị. Ảnh: Thành An

Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ 233,5 tỉ đồng cho 642.000 người lao động khó khăn

Thành An LDO | 10/10/2023 11:03

Trong nhiệm kì 2018-2023, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về nhiều mặt, đặc biệt là các hoạt động, chương trình phúc lợi chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Sáng ngày 10.10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kì 2023-2028.

Nhiều chương trình chăm lo cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực

Nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra.

Những kết quả rõ nét đó thể hiện qua 27/28 chỉ tiêu hoàn thành và vượt định mức. Trong đó, đáng chú ý là phát triển 63.604/28.000 đoàn viên mới; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; giới thiệu 9.309/7.581 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp...

Tuy nhiên, trọng tâm của các hoạt động, vẫn là tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đã trợ cấp cho hơn 642.000 trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 233,5 tỉ đồng; triển khai các gói hỗ trợ cho 59.580 lượt đoàn viên, người lao động và 97 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 36,4 tỉ đồng, trao tặng 55 căn nhà Mái ấm Công đoàn với kinh phí hơn 2,7 tỉ đồng;...

Các chương trình "Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, "Phúc lợi đoàn viên Công đoàn"... được triển khai hàng năm đã huy động được nhiều nguồn lực cùng chăm lo đoàn viên, người lao động; Tạo động lực để người lao động vượt qua khó khăn trước mắt, yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đoàn Đại biểu Công nhân lao động chúc mừng Đại hội Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII. Ảnh: Thành An

Bên cạnh đó, Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tổ chức nhiều buổi đối thoại giữa công nhân lao động với cấp ủy, chính quyền; hỗ trợ và đại diện tham gia tố tụng tại 197 phiên tòa tranh chấp về nợ BHXH, tiền lương, trợ cấp; tư vấn pháp luật cho 5.421 lượt đoàn viên, người lao động...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có tâm, có tầm

Trong nhiệm kì mới 2023-2028, nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tiếp tục định hướng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo LĐLĐ tỉnh, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến với địa phương những vấn đề nóng liên quan đến đời sống công nhân, chẳng hạn về chính sách đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân lao động. Tham gia, đề xuất và thực hiện việc xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp có đông công nhân lao động.

Các chương trình khác như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”... tiếp tục đẩy mạnh, nhằm mở rộng phạm vi chăm lo, nâng cao phúc lợi đoàn viên, nhất là đối với lao động nữ. Tăng cường xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác để đưa chương trình phúc lợi đến với hầu hết đoàn viên, người lao động.

Để làm được những điều đó, Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề ra các giải pháp như xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có tâm, có tầm, dấn thân, luôn gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ với đoàn viên, người lao động. Củng cố, đổi mới bộ máy Công đoàn các cấp theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, đồng bộ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở theo nhu cầu, nguyện vọng, quyền quyết định của số đông đoàn viên...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn