MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn các khu công nghiệp Quảng Nam tổng kết hoạt động năm 2019

Thanh Chung LDO | 20/12/2019 14:27

Sáng 20.12,  Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Trong năm 2019, tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân lao động tương đối ổn định. Thu nhập bình quân của người lao động từ 5 đến 6,5 triệu đồng/tháng; đời sống tinh thần được cải thiện, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Hoạt động Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam trong năm nay, có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả. Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các chương trình kế hoạch của Ban chấp hành đề ra như “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, “Mỗi Công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”... Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động đã được chú trọng, quan tâm kịp thời.

Công tác thi đua khen thưởng được công đoàn cơ sở thực hiện tốt, do đó đã động viên khuyến khích người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Công đoàn.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã rà soát và chỉ đạo công đoàn cơ sở  tiếp tục tuyên truyền, vận động công nhân lao động, doanh nghiệp gia nhập vào tổ chức, hoạt động Công đoàn nên đã thành lập được 08 công đoàn cơ sở. Đến hiện tại, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh quản lý, chỉ đạo hoạt động 72 công đoàn cơ sở với 33.302 đoàn viên/40.505 công nhân lao động.

Tại Hội nghị Công đoàn các khu công nghiệp cũng tổ chức trao bằng khen cho 23 tập thể, 143 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn