MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đoàn viên công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam nhiệt tình hiến máu. Ảnh: B.H

Công đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hiến máu tự nguyện

Hà Anh LDO | 19/03/2020 11:00

Ngày 18.3, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến máu an toàn - đừng ngại COVID-19”.  

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi, động viên công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Các đoàn viên công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam đăng ký hiến máu tình nguyện. Ảnh: B.H
Chương trình diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên với tinh thần hết mình vì những bệnh nhân đang cần máu trong thời điểm khan hiến máu điều trị, hoạt động có ý nghĩa nhân văn này đã được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội hưởng ứng và tham gia rất tích cực. Đây là lần thứ tư Công đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hiến máu tình nguyện và cũng là chương trình hiến máu thu hút được nhiều người tham gia nhất từ trước đến nay.

Tuy bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19 và được tổ chức trong điều kiện thời tiết mưa, lạnh nhưng chương trình hiến máu tình nguyện do Công đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với đông đảo công đoàn viên, từ công tác tổ chức chu đáo, nhiệt tình, tới việc Ban Tổ chức đã đảm bảo an toàn triệt để về các quy định phòng chống dịch bệnh cho người hiến máu. 

Rất đông đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: B.H 

Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Toàn cho biết, hiến máu cứu người là hoạt động hết sức nhân văn, cao đẹp. Được sự quan tâm của lãnh đạo Ngành, sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đoàn viên của Công đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực tham gia hoạt động này. 

Ông Nguyễn Đức Toàn cũng nhấn mạnh, năm nay, hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19, thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch. 

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: “Người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng”, nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, của dân tộc, đội ngũ công đoàn viên Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cùng nhau hiến tặng những giọt máu đào cho những bệnh nhân cần máu. Hoạt động này là hành động thiết thực của Công đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm góp phần hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng chống dịch COVID-19, cùng cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Kết thúc chương trình hiến máu tình nguyện, đã có 174 đơn vị máu của công đoàn viên Công đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để phục vụ công tác cứu chữa cho những bệnh nhân cần máu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn