MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu gợi mở một số nội dung để đại hội tập trung thảo luận. Ảnh: Bảo Trung

Công đoàn Đắk Lắk cần quan tâm, chăm lo lao động vùng sâu, biên giới

Phan Tuấn - Bảo Trung LDO | 04/11/2023 12:10

Công đoàn Đắk Lắk cần tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền trong xây dựng, ban hành và thực hiện tốt chính sách xã hội chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động; nhất là đoàn viên, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Sáng 4.11, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, với vị trí trung tâm của Tây Nguyên, Đắk Lắk có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Trong đó, quy mô tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn của tỉnh luôn đứng đầu Tây Nguyên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 7,07%/năm. Quy mô nền kinh tế năm 2023 cao gấp 1,25 lần so với năm 2020; đã hoàn thành 10/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng giai đoạn 2021-2025.

Chính sách xã hội được tỉnh Đắk Lắk quan tâm triển khai và đạt kết quả tốt, góp phần giảm nghèo, ổn định xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ năm, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, với tinh thần năng động, sáng tạo, vì đoàn viên, người lao động, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 13/13 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đã đề ra.

Trong nhiệm kì mới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã gợi mở một số nội dung để đại hội tập trung thảo luận.

Cụ thể, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với từng đoàn viên, người lao động. Vận động để người lao động hiểu đúng về tổ chức Công đoàn Việt Nam, ủng hộ tích cực tham gia thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Chủ động nắm bắt tâm tư, tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoàn viên, người lao động; kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, khó khăn về đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động.

Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tăng cường đối thoại, thương lượng, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Chủ động đề xuất, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật, liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền trong xây dựng, ban hành và thực hiện tốt chính sách xã hội chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động; nhất là đoàn viên, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chú trọng đối tượng giáo viên, nhân viên y tế, bộ đội biên phòng. Nghiên cứu, xây dựng, nâng cao phúc lợi xã hội cho người lao động, nhất là về nhà ở, y tế, giáo dục.

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên. Chú trọng nâng cao đội ngũ công đoàn bảo đảm về số lượng, nâng cao về chất lượng...

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, truyền thông cách mạng hào hùng và nền văn hóa đầy bản sắc của đất và người Đắk Lắk, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tin tưởng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Đắk Lắk sẽ đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI đề ra. Qua đó, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, xây dựng quê hương Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn