MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty TNHH Daito Rubber (KCN Nhật Bản Hải Phòng) duy trì sản xuất trong thời gian khắc phục hậu quả do bão. Ảnh: Mai Dung

Công đoàn đồng hành, doanh nghiệp dần ổn định sản xuất sau mưa bão

Mai Dung - Đoàn Hưng LDO | 13/09/2024 08:02

Sau nhiều ngày tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, đến nay, phần lớn các doanh nghiệp tại Hải Phòng, Quảng Ninh đã ổn định sản xuất trở lại.

Phần lớn doanh nghiệp hoạt động trở lại

Sáng 12.9, trao đổi với Lao Động, đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, đơn vị đã có thống kê ban đầu về tình trạng thiệt hại của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Theo đó, 181 doanh nghiệp ở các khu công nghiệp bị thiệt hại do bão, số tiền thiệt hại ước tính hàng nghìn tỉ đồng.

Tuy nhiên đến nay, phần lớn các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, bảo đảm việc làm cho hơn 85.000 lao động. Một số vừa sản xuất vừa khắc phục hậu quả. Số ít doanh nghiệp thiệt hại nặng nề vẫn đang tạm cho công nhân nghỉ việc trong thời gian chờ khắc phục hậu quả.

Phải kể đến như Công ty Chee Yuen, Công ty HMT, Công ty Horn, LianYue, Công ty Phihong, Raylink… (KCN An Dương); Công ty G Tech Technology (KCN Đồ Sơn), Công ty Bucheon, Công ty Thống Nhất (KCN Đình Vũ Cát Hải), Công ty Akita, Arai, Toyota Boshoku (KCN Nhật Bản Hải Phòng)…

Còn tại huyện Vĩnh Bảo, đến sáng 12.9, có 12 doanh nghiệp đã có điện để hoạt động sản xuất trở lại với hơn 3.500 lao động như Công ty May Mạnh Cường, Công ty Sunmax, Công ty Sao Mai, Well Mart Swany…

Đại diện LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo cho biết: Do bão số 3, hơn 10 doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó 4 doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nhất, có nơi đến hàng chục tỉ đồng. Một số doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại do nằm trên địa bàn chưa được cấp điện hoặc nhà xưởng chưa khắc phục xong để cấp nối đường điện.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, hơn 90% doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động. Tại các khu công nghiệp, hơn 40.000 công nhân, lao động đã trở lại làm việc. Một số doanh nghiệp do thiệt hại lớn về tài sản, nhà xưởng đang tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục nhằm sớm nhất đưa trở lại hoạt động.

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cũng cho hay, đến 20h ngày 11.9, đã có 15/17 đơn vị ngành Than có điện lưới phục vụ cho công tác sản xuất. Sau khi có điện các đơn vị đã tổ chức sản xuất trở lại. Ngày 12.9, Công ty Than Núi Béo, Công ty Than Hà Lầm sẽ được cấp điện lưới. Như vậy, toàn bộ các mỏ của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ trở lại sản xuất bình thường trong ngày 12.9.

Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau bão

Để động viên các doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả, hoạt động sản xuất trở lại, từ 9.9 đến nay, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3.

Bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hải Phòng - cho biết: “Qua khảo sát đến thời điểm hiện tại, thành phố có hơn 500 doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3, mức thiệt hại thấp nhất từ 500 triệu đồng, cao nhất lên đến hàng trăm tỉ đồng. Đến 12.9, LĐLĐ TP Hải Phòng đã trao hỗ trợ hơn 50 doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp 10 triệu đồng) và sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong tuần tới. Tổng doanh nghiệp được LĐLĐ thành phố hỗ trợ dự kiến là 100 đơn vị”.

Ngoài ra, Công đoàn các cấp cũng đang tổng hợp số công nhân lao động phải ngừng việc tạm thời do hư hỏng nhà xưởng để đề xuất LĐLĐ hỗ trợ đảm bảo ổn định thu nhập trong những ngày không có việc làm. Riêng ở Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hiện có gần 17.000 lao động tạm ngừng việc dưới 14 ngày, gần 3.500 lao động nghỉ từ 14 ngày trở lên chờ doanh nghiệp khắc phục hậu quả.

Tại Quảng Ninh, các cấp Công đoàn đã rà soát, thống kê ban đầu khoảng 800 gia đình công nhân, lao động bị sập nhà, tốc mái... trong đó có nhiều công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát, thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình NLĐ bị ảnh hưởng do bão, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời gia đình NLĐ.

Chị Bùi Thị Uyên (56 tuổi, công nhân Công ty Môi trường đô thị Vân Đồn) xúc động: “Trận bão số 3 khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình tôi bị tốc mái, sập trần nhà. Tuy vậy, do là công nhân môi trường nên tôi vẫn cùng đồng nghiệp ra quân cao điểm dọn vệ sinh. Nhận được phần quà từ LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, tôi rất biết ơn. Đây là nguồn động viên, khích lệ kịp thời cho tôi và gia đình ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn