MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Bình Dương đến thăm và trao hỗ trợ cho em Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Kỳ Nam bị mồ côi khi mẹ tử vong do COVID-19. Ảnh: Công đoàn Bình Dương

Công đoàn đồng hành, hỗ trợ con công nhân mồ côi lúc khó khăn nhất

Đình Trọng LDO | 17/06/2024 08:00

Những trẻ mồ côi cha, mẹ (là công nhân tử vong do COVID-19), với sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, các em đã vượt qua khó khăn. Có em hiện đã đến tuổi lao động, vào nhà máy làm việc để lo cho người thân của mình.

Hỗ trợ con công nhân thời điểm ngặt nghèo nhất

Bình Dương là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, có khoảng 2.800 ca tử vong. Trong các trường hợp tử vong, có nhiều gia đình cha, mẹ là công nhân lao động mất khi con còn nhỏ.

Như trường hợp em Thúy An (năm nay 19 tuổi) và em trai Nguyễn Trọng Bình (năm nay 11 tuổi, ở phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Năm 2021, dịch bệnh ập đến với gia đình, mẹ của Thúy An đã mất do mắc COVID-19. Thúy An chia sẻ, khi đó, cha thì bị tai nạn nặng không còn khả năng lao động, cả gia đình sinh sống trông chờ vào phần lương làm công nhân của mẹ. Nhưng mẹ mắc COVID-19 tử vong, Thúy An lúc đó mới học lớp 10, nên cũng chưa thể lo cho gia đình.

Sau khi nắm được thông tin, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã cử cán bộ xuống thăm, động viên chia sẻ với gia đình. Tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ ban đầu để gia đình làm ma chay cho nữ công nhân và chăm lo 2 cháu bé mồ côi mẹ. Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng kiến nghị Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng vận động mạnh thường quân hỗ trợ các em.

Đầu tháng 11.2021, đại diện Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã đến thăm, trao hỗ trợ cháu Thúy An và Trọng Bình. Sự hỗ trợ được duy trì trong 1 năm tổng là 36 triệu đồng.

Một trường hợp khác ở phường Thuận Giao, TP Thuận An cũng được tổ chức Công đoàn chăm lo giúp các cháu mồ côi vượt qua giai đoạn khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đó là em Nguyễn Văn Hà (năm nay đã 19 tuổi) và Nguyễn Kỳ Nam (13 tuổi). Năm 2021, hai anh em sống cùng mẹ ở phường Thuận Giao. Trong đợt dịch lần thứ 4, mẹ của Hà, Nam không may mắc COVID-19 và tử vong. Lúc này, Hà mới 16 tuổi, chưa thể lo được cho em và mẹ.

Biết về hoàn cảnh của các em, cán bộ Công đoàn các cấp đã đến nhà trọ động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí để làm ma cho người mất và trao hỗ trợ tiền để các em chi tiêu. Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng cũng đến trao hỗ trợ 12 tháng mỗi tháng 3 triệu đồng cho anh em Hà.

Những đứa trẻ mồ côi dần trưởng thành

Sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn và các mạnh thường quân như chiếc phao cứu giúp những đứa trẻ đang chới với giữa dòng đời. Các em có kinh phí để duy trì việc học tập, phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội. Có những em dần trưởng thành, đã có thể đi làm.

“Con cảm ơn tổ chức Công đoàn và mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình con giai đoạn khó khăn nhất. Hiện con đã học xong lớp 12 và đi làm để lo cho gia đình. Em Trọng Bình đã học xong lớp 5, được học sinh giỏi, qua năm sẽ lên lớp 6. Bản thân con sẽ cố gắng vừa đi làm vừa học thêm ngoại ngữ để tìm hướng phát triển hơn” - Thúy An chia sẻ.

Sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn và các mạnh thường quân đã giúp anh em Hà, Nam dần vượt qua nỗi đau mất mẹ, có nguồn kinh phí để ở lại Bình Dương. Sau 3 năm, Hà dần trưởng thành, có thể vào trong công ty để đi làm và lo được cho em. “Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, con đã vượt qua thời gian khó khăn nhất. Hiện tụi con vẫn ở căn nhà trọ trước đây. Con đang làm trong công ty ở TP Thuận An, em Nam cũng dần lớn rồi, chúng con đã có thể tự lo được cho nhau” - Hà nói.

Nhiều trẻ em khác là con công nhân, cũng được tổ chức Công đoàn hỗ trợ, trong đó có em Nguyễn Thành Phi (11 tuổi, ngụ TP Bến Cát, Bình Dương). Từ khi sinh ra, Phi chỉ sống với mẹ, mẹ làm công nhân nuôi em ăn học. Năm 2021, mẹ Phi tử vong do COVID-19. Nhờ sự hỗ trợ của Công đoàn, người giám hộ (cậu và mợ của cháu Phi) có thêm kinh phí để cho cháu sinh hoạt và học tập, nay cháu đã học hết lớp 4.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, thời điểm ngay khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, để hỗ trợ gia đình công nhân, theo chính sách của Tổng LĐLĐVN hỗ trợ mỗi trường hợp công nhân, đoàn viên tử vong do COVID-19 là 5 triệu đồng.

Chính sách riêng của LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn là 10 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn cấp trên và Công đoàn cơ sở hỗ trợ từ 2-3 triệu đồng. Như vậy mỗi trường hợp tử vong, chính sách của Công đoàn hỗ trợ khoảng 18 triệu đồng.

Về lâu dài, Công đoàn còn lập sổ tiết kiệm để các cháu có thể sử dụng khi gặp khó khăn. Có khoảng gần 70 trẻ mồ côi được tổ chức Công đoàn hỗ trợ và vận động mạnh thường quân chung tay chăm lo cho các em.

Khi đi qua khỏi dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh trao thêm gần 70 sổ tiết kiệm cho các trường hợp mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19. Các bé mồ côi cha hoặc mẹ được nhận sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Bé mồ côi cả cha và mẹ được tặng sổ trị giá 20 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn