MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Tỉnh ủy Yên Bái và huyện Trạm Tấu tặng quà các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân xã Bản Mù. Ảnh: Bảo Nguyên

Công đoàn góp phần giảm gần 2.500 hộ nghèo ở Yên Bái sau 5 năm chung tay

Bảo Nguyên LDO | 09/12/2023 12:09

Trong 5 năm qua, bằng nguồn lực của tổ chức công đoàn và sự huy động từ nguồn xã hội hóa, nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao Yên Bái đã được hỗ trợ an cư lạc nghiệp.

Trên 10.000 ngày công lao động làm nhà cho các hộ nghèo

Là một huyện thuần nông với 9 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm, kết cấu hạ tầng nông thôn thiếu đồng bộ… do vậy, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại Trạm Tấu gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo LĐLĐ huyện Trạm Tấu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội động viên nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.
Đồng thời, các cấp công đoàn đã phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 8.12, ông Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - cho biết: Trong 5 năm qua, bằng nguồn lực của tổ chức Công đoàn và sự huy động từ nguồn xã hội hóa của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các nhà từ thiện đã huy động được trên 4 tỉ đồng hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ mua cây, con giống, đồ dùng thiết yếu khác…

Ông Lò Văn Quỳnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trạm Tấu - cũng chia sẻ, từ nguồn vốn hỗ trợ, CNVCLĐ trên địa bàn đã đóng góp trên 10.000 ngày công lao động làm nhà cho các hộ nghèo và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức trồng 13km tuyến đường hoa tại các thôn, bản trên địa bàn; đóng góp 1.200 ngày công lao động làm 130 mét đường giao thông nông thôn; duy tu, bảo dưỡng khơi thông 570 mét cống rãnh thuỷ lợi; vận động nhân dân hiến 3.500m2 đất làm đường giao thông, các công trình phúc lợi tại địa phương.

Xây những ngôi nhà mơ ước

Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà gỗ rộng hơn 70m2 cùng công trình phụ của gia đình anh Giàng A Chua (dân tộc Mông, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá xây dựng hàng trăm triệu đồng. Cùng thời điểm này, ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Mè Văn Thanh (dân tộc Khơ Mú, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu) cũng hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Nơi ở mới, tổ ấm mới của các hộ gia đình anh Giàng A Chua và anh Mè Văn Thanh được hình thành từ sự kêu gọi của Công đoàn các cấp cùng sự chung tay, góp sức của đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

“Đây là ngôi nhà mơ ước của gia đình tôi. Tôi không nghĩ từ chỗ tìm một việc làm để mưu sinh mà lại nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn lớn lao đến vậy. Có nơi ở mới khang trang, vợ chồng tôi sẽ chăm chỉ lao động, nuôi các con ăn học” - anh Giàng A Chua bày tỏ.

Được biết, thời gian qua CNVCLĐ trong huyện Trạm Tấu đã tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với gần 1,6 tỉ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; ủng hộ trên 320 triệu đồng quỹ “Xã hội công đoàn”… Các cấp công đoàn còn làm tốt công tác hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội...

“Từ những đóng góp tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ, sau 5 năm, đã góp phần làm giảm gần 2.500 hộ nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, chúng tôi sẽ tăng cường đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý chí tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững” - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái chia sẻ thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn