MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội (áo xanh) trao đổi, động viên người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh

Công đoàn Hà Nội đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn

Ngọc Ánh LDO | 02/09/2021 08:23
Chiều 1.9, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát y tế tại khu cách ly tập trung và trao 1.500 Túi An sinh Công đoàn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và huyện Đan Phượng.

Nỗ lực chăm lo cho đoàn viên khó khăn, người lao động “3 tại chỗ”

Tại các doanh nghiệp, trường học tư thục , Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo đơn vị và người lao động để nắm bắt tình hình hoạt động, quan hệ lao động, đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch LĐLĐ Thành phố về những khó khăn đang gặp phải và mong muốn của bản thân, chị Nguyễn Thị Chung, người lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O chia sẻ, trước những tác động của dịch COVID-19, Công ty đã phải cho người lao động làm luân phiên. Từ khi làm luân phiên, thu nhập của chị giảm còn khoảng hơn 4 triệu đồng/tháng, chồng chị đã nghỉ làm 2 tháng nay và không có thu nhập. Cả gia đình 6 người trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị Chung.

“Trong lúc khó khăn, Công ty và các cấp Công đoàn đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời, tôi rất xúc động. Tôi mong người lao động khó khăn sẽ luôn được tổ chức Công đoàn chăm lo; đồng thời mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, doanh nghiệp phục hồi sản xuất để người lao động có việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống” - chị Chung bày tỏ

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hoa Anh Đào (quận Nam Từ Liêm) Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết, từ đầu tháng 5, ngay sau khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, nhà trường đã tạm dừng hoạt động, 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tạm nghỉ. “Nhằm chia sẻ với khó khăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã quyết định hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng đối với giáo viên và 1 triệu đồng/tháng đối với nhân viên. Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên giảm bớt khó khăn, duy trì cuộc sống và tiếp tục gắn bó với nhà trường”, bà Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết.

Ông Nguyễn Tiến Chung - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị công nghiệp Mekamic (Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) cho biết, hiện có hơn 50 người lao động của công ty đang thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”. Trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch, công ty và người lao động luôn được tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để duy trì hoạt động, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động. Vì thế tình hình quan hệ lao động rất ổn định.

Trực tiếp trao Túi An sinh Công đoàn (mỗi túi quà trị giá 200 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, muối, lạc...) cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ông Nguyễn Phi Thường đã chia sẻ với những khó khăn mà người lao động đang phải trải qua và động viên người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh; đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương thực hiện tốt việc vừa phòng, chống dịch vừa duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thông tin, hiện Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có quyết định hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo đó, ông Nguyễn Phi Thường đề nghị Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” với Công đoàn cấp trên trực tiếp để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; thống nhất với người sử dụng lao động để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp; giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động.

Động viên lực lượng tuyến đầu phòng dịch

Đến thăm Chốt kiểm soát y tế ở khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ Thương mại Hà Nội, Trường Cao đẳng Bách khoa, ông Nguyễn Phi Thường đã trao quà (mỗi đơn vị 1 thùng quà, 30 thùng nước khoáng, 30 thùng sữa) và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để chung sức cùng Thành phố kiểm soát và khống chế dịch thành công.

Tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Ngọc Ánh 

Trước đó, tại cuộc làm việc với lãnh đạo Quận ủy Nam Từ Liêm và Huyện ủy Đan Phượng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thông tin nhanh về các hoạt động mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai như tổ chức các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, thành lập “Tổ An toàn COVID-19” tại doanh nghiệp… để chăm lo, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng hành với doanh nghiệp phòng, chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình quan hệ lao động.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và Huyện Đan Phượng đều đánh giá cao  hoạt động mà các cấp Công đoàn Thủ đô đang triển khai; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn trước tình cảm, sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố đối với các lực lượng đang tham gia công tác phòng, chống dịch và người lao động trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội và phòng, chống dịch hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn