MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động công đoàn cần tập trung hướng về cơ sở. Ảnh: LĐLĐ Hà Nam

Công đoàn hướng về cơ sở với các hoạt động cụ thể

Minh Hạnh LDO | 01/12/2023 09:15

Công đoàn Việt Nam cần phải làm tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tập trung hướng về cơ sở với nhiều hoạt động cụ thể.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Hoàng Thị Thúy Chinh - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho rằng, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

“Cá nhân tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới Công đoàn Việt Nam phải làm tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tập trung hướng về cơ sở với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực; qua đó nhằm khẳng định sâu sắc về vị trí, vai trò, tạo thêm động lực và niềm tin để người lao động tự nguyện gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam”, bà Thúy Chinh cho biết.

Cũng theo bà Hoàng Thị Thúy Chinh, các cấp công đoàn cần phải đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, có kỹ năng hoạt động công đoàn, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của công nhân viên chức lao động cả nước.

Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước có thêm nhiều chính sách chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm về chế độ đãi ngộ cho cán bộ Công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở.

Tổ chức Công đoàn, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ nói chung và nữ CNVC-LĐ nói riêng.

“Tăng cường sự phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt là lao động nữ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật”, bà Chinh nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn