MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) trao tiền hỗ trợ và quà của mạnh thường quân cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Anh

Công đoàn - mang yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

PHƯƠNG ANH LDO | 01/04/2024 07:03

Chia sẻ khó khăn, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang được LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) thực hiện đã góp phần cùng với xã hội thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ cho trẻ em.

Có thêm những đứa con

Thông qua mạng xã hội, chị Tăng Ngọc Thiện - Chuyên viên Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động - LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng biết được hoàn cảnh đáng thương của em Sơn Thị Phượng ở phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) nên chị đã nhận em Phượng để “đỡ đầu”.

Chị Thiện cho biết, ba mẹ em Phượng làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, em ở với bà ngoại đã lớn tuổi lại thường xuyên đau bệnh. Bà cháu sống nhờ vào số tiền của ba mẹ Phượng gửi về. Lương công nhân ít ỏi, tiền gửi cho bà cháu cũng thiếu trước hụt sau nên việc học của em cũng bị ảnh hưởng.

“Phượng trạc tuổi con tôi, nhìn em gầy yếu lại khó khăn trong việc học nên mình cũng chạnh lòng. Tôi nhận đỡ đầu em thì cũng như là con mình nên phải có trách nhiệm. Mỗi tháng tôi đều trích 300.000 đồng để giúp em có điều kiện học tập và sẽ tiếp tục giúp đến khi em vượt qua giai đoạn khó khăn”, chị Thiện nói.

Tương tự, cuộc sống em Trần Thị Đà Ra (13 tuổi, ở xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cũng đã thay đổi kể từ khi có thêm một người mẹ. Đà Ra cho biết, em mồ côi cha mẹ được người bà con gần nhà cưu mang, nhưng gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau nên đến 11 tuổi em mới vào lớp 1.

Được LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu vận động kêu gọi hỗ trợ, chị Đoàn Thị Phúc Yên ở Khóm 4, phường 1 (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã trích một phần kinh phí từ công việc kinh doanh để hỗ trợ em Ra nhằm giúp vơi bớt phần nào khó khăn. Ngoài tiền hỗ trợ hằng tháng, chị còn tặng quần áo, quà, dụng cụ học tập trong các dịp Tết, Trung thu và đầu năm học.

Theo chị Phúc Yên, ngoài bé Đà Ra, hiện chị còn nhận đỡ đầu 3 cháu khác nữa. Tùy theo khả năng của mình mà số tiền hỗ trợ dành cho các bé do sẽ tăng dần, nhằm đảm bảo cho các bé được học tập đến hết lớp 12.

Nhân lên những tấm lòng

Ông Lâm Minh Phụng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu - thông tin, từ năm 2023, LĐLĐ thị xã đã vận động các nhà hảo tâm và tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh nhận đỡ đầu cho 15 em có độ tuổi từ 4 - 13 tuổi, là con em của đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đa phần các bé mồ côi cha mẹ, đang sinh sống với ông bà hoặc người thân họ hàng và có hoàn cảnh đáng thương.

Ông Phụng cho biết, năm 2023, mỗi bé được nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng, năm 2024 tăng thêm 100.000 đồng/tháng. Số tiền này được dùng để góp phần chăm lo cho các bé trong học tập và ăn uống hằng ngày. Việc đỡ đầu sẽ được thực hiện đến các bé đủ 18 tuổi hoặc học Đại học.

“Mỗi tháng, LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu phối hợp với các CĐCS trường học nơi các em đang theo học để hỏi thăm tình hình học tập, động viên các bé và trao tiền hỗ trợ kèm các phần quà của nhà hảo tâm. Qua đó tiếp thêm nghị lực giúp các bé vượt lên số phận để vững vàng hơn trên con đường tương lai phía trước.

Đồng thời góp phần khẳng định uy tín của tổ chức Công đoàn, tạo sự lan tỏa, khơi dậy tấm lòng nhân ái, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương”, ông Phụng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn