MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: P.V

Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk: Chăm lo quyền lợi ích cán bộ, nhà giáo, người lao động

H.L LDO | 20/09/2017 11:43
Sáng 20.9, Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 bước vào ngày làm việc thứ 2.

Đại hội đã báo cáo tổng kết phong trào cán bộ, nhà giáo, người lao động và hoạt động công đoàn khóa XI (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và đặt ra phương hướng nhiệm trong nhiệm kỳ tới. 

Ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã thông qua và biểu quyết chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội X Công đoàn tỉnh Đắk Lắk; báo cáo tổng hợp góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn lấy phiếu và tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội; báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XII...

Theo báo cáo tình hình cán bộ, nhà giáo, NLĐ và kết quả hoạt động CĐ nhiệm kỳ vừa qua, về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động tuy có những biến động nhưng vẫn đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu dạy học cũng như quản lý giáo dục góp phần cho các hoạt động phong trào của CĐ.

Được biết, đến đầu tháng 8.2017, CĐ giáo dục tỉnh có 67 CĐCS trực thuộc công đoàn ngành với 4.894 cán bộ, nhà giáo, NLĐ, giảm 332 người (giảm do chuyển 29 CĐCS về LĐLĐ các huyện) so với đầu nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đánh giá, chất lượng đội ngũ nhà giáo trong nhiệm kỳ vừa qua không ngừng nâng lên về chính trị, chuyên môn và cả nghiệp vụ…

Về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS tiến hành Đại hội theo Điều lệ Công đoàn VN. Thành lập mới 5 CĐCS. Đến đầu tháng 8.2017, Công đoàn Ngành Giáo dục có 67 CĐCS trực thuộc, 5 CĐ Bộ phận và 489 Tổ CĐ…

Thực hiện chức năng chăm lo, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và NLĐ, 5 năm qua, các CĐCS tập hợp trí tuệ, ý kiến của đội ngũ cán bộ, đoàn viên tham gia góp ý vào các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp dến CB, nhà giáo, NLĐ như Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn…

Trong công tác hoạt động xã hội từ thiện, cán bộ, nhà giáo, NLĐ luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu, đóng góp chủ yếu trong các việc thực hiện ủng hộ các cuộc vận động xã hội, nhân đạo… 

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới (2017-2022), Công đoàn ngành Giáo dục phấn đấu hỗ trợ xây dựng và sửa chữa từ 25 nhà “Mái ấm Công đoàn” trở lên cho cán bộ, nhà giáo, NLĐ khó khăn về nhà ở; có trên 90% CĐCS xây dựng Quỹ “Đoàn kết tượng trợ” với số dư trên 1,5 tỉ đồng; trong nhiệm kỳ kết nạp 100% đoàn viên theo Điều lệ CĐVN tại các đơn vị trường học công lập và trên 60% các đơn vị trường học ngoài công lập; hằng năm có trên 95% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh trở lên; 100% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn trong nhiệm kỳ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn