MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn cơ sở Trường THPT Nghĩa Lộ trao quà cho học sinh Trường TH&THCS Hát Lừu, huyện Trạm Tấu. Ảnh: Huyền Thúy.

Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái và nhiều hoạt động mừng ngày 20.10

Văn Đức LDO | 20/10/2022 18:36
Yên Bái - Công đoàn ngành giáo dục có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Từ ngày 8.10 đến ngày 20.10, tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Theo đó, tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như thực hiện “Tuần lễ áo dài Việt Nam”; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức gặp mặt, tọa đàm truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10; tuyên dương nữ đoàn viên “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở;… thu hút trên 2 ngàn lượt người tham gia.

Ngoài ra, các phong trào “Trường giúp trường, đồng nghiệp giúp đồng nghiệp” cũng được các cấp công đoàn tiếp tục triển khai.

Nhân dịp này, một số công đoàn cơ sở đã tổ chức đoàn công tác đến động viên, thăm hỏi, tặng quà các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải số tiền gần 200 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị như sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt bán trú;…

Đây là những hoạt động có ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm hoạt động công đoàn tại cơ sở; củng cố vị trí, vai trò của Ban Nữ công quần chúng; đồng thời nâng cao nhận thức cho nữ cán bộ nhà giáo; giáo dục truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; động viên tinh thần lao động sáng tạo của nữ giáo viên trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước; khuyến khích chị em phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thu hút sự quan tâm của xã hội vào các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các nữ giáo viên; ủng hộ và tạo điều kiện cho hoạt động nữ công đoàn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tập hợp những ý kiến nghị của nữ giáo viên đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn