MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa

BẢO TRUNG LDO | 09/07/2020 09:32

Ngày 8.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển (NNPTNT) Nông thôn Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ chín (mở rộng), khóa V nhiệm kỳ 2017 - 2020, kết hợp tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020...

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk.

Tính đến tháng 6.2020, tổng số CNVCLĐ-NLĐ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn mà Công đoàn Ngành NNPTNT Đắk Lắk là hơn 6.100 người (2.100 nữ). So với cuối năm 2019, số CNVCLĐ đã tăng lên gần 280 người tập trung chủ yếu ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, kết nạp mới gần 170 đoàn viên Công đoàn.

Quang cảnh buổi Hội nghị. Ảnh Anh Hùng

Đơn cử, đầu tháng 6.2020, Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk đã tổ chức lễ thành lập CĐCS Công ty TNHH Minh Long Sang Trọng. Được biết, số đoàn viên được kết nạp vào CĐCS Công ty kể trên bao gồm 40 đoàn viên; BCH CĐCS lâm thời có 5 người; Ủy ban kiểm tra 3 người.

Đây là một trong những nỗ lực rất lớn của các cấp Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk bởi trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, việc gia tăng số lượng đoàn viên, thành lập mới các CĐCS là vấn đề nan giải. 

Việc làm của CNVCLĐ ở khối doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được đổi mới theo lộ trình của UBND tỉnh, nhất là với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê, công ty lâm nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm toàn ngành không có vụ người lao động đình công, ngừng việc tập thể nào. Đáng chú ý, tổng số người lao động tham gia BHXH, BHYT là hơn 6.000 người, đạt tỉ lệ khoảng 98%.

Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk.

Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk - nhấn mạnh: ''Hiện, Công đoàn ngành vẫn tiếp tục duy trì tiếp đoàn viên bằng các hình thức trực tiếp và gián tiếp. Đơn vị tiếp nhận đề xuất, kiến nghị của họ phần lớn liên quan đến chế độ, phạt luật lao động... và tham gia giải quyết hoặc kiến nghị với cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, được sự quan tâm của Sở NNPTNT, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan kết hợp với sự tham gia đề xuất của LĐLĐ tỉnh, cuối tháng 6.2020, có hơn 150 đoàn viên đã được thị tuyển và công nhận viên chức, công chức ở các BQL rừng đặc dụng, rừng quốc gia (trực thuộc Sở NNPTNT)''.

Đồng chí Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh Anh Hùng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đắk Lắk ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Công đoàn ngành NNPTNT. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19,  Công đoàn ngành đã phối hợp với các đơn vị liên quan đồng hành, hỗ trợ cho người lao động. CNVCLĐ của ngành đã góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh tăng trưởng.

Mong rằng trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn ngành NNPTNT sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, góp phần phục hồi kinh tế tỉnh nhà sau mùa dịch; đón đầu những chính sách pháp luật mới để tuyên truyền cho NLĐ; tổ chức thêm những chương trình phúc lợi đoàn viên, đồng chí Hạnh chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn