MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk xây mới hàng chục căn "Mái ấm Công đoàn"

BẢO TRUNG LDO | 16/12/2020 17:35

Ngày 16.12, Công đoàn Ngành (CĐN) Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ X (mở rộng) khoá V, nhiệm kỳ 2017-2022. Song song với đó, đơn vị cũng tổng kết quả hoạt động công đoàn ngành năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự Hội nghị có bà Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk.

Từ năm 2017 đến 2020, Chương trình “Mái ấm công đoàn” đã được CĐN và các CĐCS triển khai hiệu quả, thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, CĐN NNPTNT Đắk Lắk đã vận động ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” được 2,4 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 91/60 căn nhà (đạt 151,7% chỉ tiêu đề ra).

Đáng chú ý, đối với hoạt động tài chính, CĐN NNPTNT Đắk Lắk đã phát huy tốt vai trò của mình, thu đúng, thu đủ kinh phí và đoàn phí công đoàn, khai thác triệt để các nguồn thu khác. Đơn vị coi đoàn phí là nguồn thu quan trọng của Công đoàn. Việc quản lý chi tiêu được thể hiện cụ thể, thiết thực, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Qua đó, thực hiện nghiêm túc các quy định, chế độ chi tiêu của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực hiện chi đúng đối tượng đúng mục đích, có hiệu quả, thiết thực và đảm bảo tiết kiệm, các khoản chi tập trung cho công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thăm hỏi đoàn viên…

Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Bảo Trung

Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk nhấn mạnh: "Năm tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”. Nâng cao chất lượng tham gia sửa đổi, bổ sung; triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp tới đoàn viên, NLĐ và tổ chức công đoàn.

Đẩy mạnh hoạt động xã hội, chương trình “Mái ấm công đoàn”, hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời những vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động".

Lãnh đạo LĐLĐ Đắk Lắk tặng bằng khen và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh. Ảnh: Bảo Trung
...và tặng tiếp bằng khen của Bộ Công an cho CĐCS Cty Cao su Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc“. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo CĐN NNPTNT Đắk Lắk tặng bằng khen cho các CĐCS trực thuộc có thành tích xuất sắc trong giai đoạn vừa qua. Ảnh: Bảo Trung

Bà Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những thành tích mà CĐN NNPTNT tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua. Mong rằng, trong thời gian đến CĐN ngành tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên, người lao động; nỗ lực thành lập mới thêm CĐCS, gia tăng số lượng đoàn viên Công đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn