MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Quang Đại

Công đoàn Nghệ An tiên phong đổi mới, kiến tạo vì tương lai

TRUNG KHÁNH LDO | 13/02/2024 06:00

Xuân này, cán bộ công đoàn Nghệ An vui hơn vì năm qua đã có nhiều kết quả tích cực trong hoạt động công đoàn, tiên phong đổi mới, sáng tạo.

Dấu ấn từ Đại hội công đoàn

Năm 2023, tỉnh Nghệ An vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn, tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm khu vực Bắc Trung Bộ. Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào sáng 8.8.2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trình bày tham luận tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hải Đăng

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Nghệ An tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn”, “Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên gắn với bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động”, “Tập trung phát triển nguồn lực làm cơ sở để tổ chức các hoạt động”, đã có 23 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập mới 200 công đoàn cơ sở (đạt 130,7% so với chỉ tiêu), phát triển 55.130 đoàn viên (đạt 334,12% chỉ tiêu), trong đó có 184 công đoàn ngoài nhà nước với số lượng 50.387 đoàn viên, số đoàn viên tăng lũy kế so với đầu nhiệm kỳ là 25.397 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Nghệ An đề ra mục tiêu thành lập mới 200 công đoàn cơ sở, phát triển mới 80.000 đoàn viên công đoàn, cuối nhiệm kỳ Công đoàn tỉnh Nghệ An có 210.000 đoàn viên. Đại hội đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiên phong đổi mới

LĐLĐ tỉnh Nghệ An có trang thông tin điện tử với trên 556 ngàn người theo dõi, trang Youtube Công đoàn Nghệ An bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn phối hợp xử lý hiệu quả 19 cuộc ngừng việc tập thể trên địa bàn. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận trong hệ thống tổ chức công đoàn có nền nếp, hiệu quả với hơn 42 báo cáo viên cấp tỉnh, 20 cộng tác viên dư luận và hơn 2.600 báo cáo viên cấp huyện. Hiện toàn tỉnh có trên 30 trang Facebook, 120 trang, nhóm mạng xã hội do công đoàn cấp huyện, ngành, khu công nghiệp quản lý, trên 1.000 trang, nhóm mạng xã hội do công đoàn cơ sở quản lý.

Lãnh đạo các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An trao quà cho công nhân trong “Tết sum vầy“. Ảnh: Thanh Tùng

Song song với công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Nghệ An luôn thể hiện tác phong lời nói đi đôi với việc làm, thiết thực hành động chăm lo, bảo vệ, chia sẻ với đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, tăng cường niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Đem Tết ấm đến công nhân lao động khó khăn

Chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ công nhân lao động khó khăn mỗi dịp Tết đến Xuân về đã trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, một nét đẹp văn hóa trong tổ chức công đoàn Nghệ An.

Ngày 21.1.2024, tại TP. Vinh, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” cho gần 500 công nhân lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám thăm hỏi các thân nhân người lao động bị tử vong do bụi phổi. Ảnh Quỳnh Thanh

Tại chương trình, 10 Mái ấm Công đoàn đã được trao tặng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng 200 suất quà cho 200 công nhân, người lao động tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng.

Ban Dân vận Trung ương cũng đã trao tặng 100 suất quà cho 100 công nhân, người lao động tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh Nghệ An dành tặng 250 suất quà cho công nhân, người lao động, mỗi suất quà trị giá 640 nghìn đồng.

“Chương trình “Tết Sum vầy” từ lâu đã được xem là sự kiện đặc biệt, dành riêng cho đối tượng đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết đến, Xuân về. Với ý nghĩa nhân văn, thiết thực, chương trình ngày càng lan toả, nhận được sự hưởng ứng của tất cả các cấp công đoàn trên toàn tỉnh” – Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn