MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

Công đoàn tỉnh Điện Biên vượt mọi khó khăn, phát huy truyền thống anh hùng

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 16/10/2023 11:37

Sáng 16.10, dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã gợi mở 6 nội dung quan trọng để Công đoàn tỉnh Điện Biên vượt mọi khó khăn, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên đã khắc phục mọi khó khăn để đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, gợi mở 6 nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận.

Thứ nhất, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách cho người lao động tại địa phương. Đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo lợi ích cho đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên, người lao động ở vùng sâu, vùng xa; cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động công đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo; xây dựng các chương trình hoạt động dựa trên nghiên cứu, đánh giá, khảo sát, lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

Thứ ba, tiếp tục xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, có khả năng làm chủ công nghệ. Chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoàn viên, người lao động để kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đồng thời chủ động đề xuất với người sử dụng lao động mở lớp đào tạo nâng cao tay nghề để người lao động có thể tiếp cận với công nghệ hiện đại.

Thứ tư, đẩy mạnh các phong trào thi đua do tỉnh và Tổng Liên đoàn phát động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” sát hợp với từng khu vực, từng đối tượng. Đồng thời tiếp tục đổi mới công tác tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời, trọng tâm là người lao động trực tiếp.

Thứ năm, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn, phát triển các thiết chế công đoàn để phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, nữ công, đối ngoại của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Văn Thành Chương

Thứ sáu, quan tâm đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị Trung ương trên địa bàn, LĐLĐ các tỉnh trong khối thi đua và các công đoàn ngành Trung ương để tăng cường sự gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau cùng đồng hành, phát triển.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Phan Văn Anh cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên và sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp đối với các hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để tổ chức Công đoàn vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ XII đề ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn