MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Công đoàn tỉnh Long An bảo vệ quyền lợi cho 867 người lao động

Việt Lâm LDO | 23/06/2021 16:24

Chiều 23.6, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Long An về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chủ trì buổi làm việc có các ông: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh Long An đã chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) thường xuyên đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo xây dựng cho lực lượng đoàn viên, CNLĐ…

Trong đó, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngày càng được chú trọng với nhiều cách làm mới; tập trung công tác phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài nhà nước nhất là những DN có đông CNLĐ; CĐCS thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động (NLĐ) về những quyền và lợi ích khi tham gia vào tổ chức CĐ thể hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, thể hiện sự khác biệt giữa đoàn viên và NLĐ.

Các đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh: CĐLA

Thời gian qua, các cấp CĐ tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Theo đó, các cấp CĐ trong tỉnh đã tiếp nhận và tư vấn pháp luật tại qua điện thoại và trực tiếp tại văn phòng cho 5.519 trường hợp; tổ chức 365 cuộc tư vấn pháp luật lưu động có 25.987 người; soạn thảo và phát hành đến người lao động 50 nghìn sổ tay hỏi đáp pháp luật, tờ gấp về các chế độ, chính sách pháp luât như: Tiền lương, An toàn vệ sinh lao động; thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi…

Từ tháng 4.2021, tư vấn pháp luật trực tuyến trên trang Facebook CĐ Long An và website LĐLĐ tỉnh định kỳ mỗi tháng/lần, đã có trên 1.500 lượt người xem và chia sẻ đến người lao động biết.

“Đặc biệt, CĐ tỉnh Long An đã hỗ trợ pháp lý 606 trường hợp người lao động bao gồm soạn đơn gửi Tòa án và cơ quan Nhà nước; nhận ủy quyền của 832 người lao động để tham gia tố tụng tại Tòa án; tham gia bảo vệ tại Tòa án cho 867 trường hợp. Kết quả, NLĐ được doanh nghiệp chi trả tiền lương, trợ cấp thôi việc, bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, đóng BHXH với số tiền khoảng 14,3 tỉ đồng” - ông Quý cho hay.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia thảo luận những vấn đề liên quan đến hoạt động của LĐLĐ tỉnh Long An trong thời gian qua và định hướng hoạt động thời gian tiếp theo…

Trong đó, ông Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN - đề nghị các cấp CĐ tỉnh Long An tiếp tục rà soát DN có từ 10-25 NLĐ trở lên để vận động NLĐ tham gia tổ chức CĐ; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS, đẩy mạnh cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên…

Đại diện các Ban Tuyên giáo, Ban Nữ công, Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN có ý kiến, tỉnh Long An có dân số đông, di biến động lao động nhiều, do đó các cấp CĐ trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động CNLĐ học tập nâng cao trình độ kĩ năng nghề nghiệp, nhất là kĩ năng nghề cho đối tượng lao động từ nông thôn vào DN làm công nhân; hiện nay lao động nữ và lao động lớn tuổi dễ có khả năng bị sa thải, do đó đề nghị các cấp CĐ quan tâm chuyển đổi nghề, khi họ ra khỏi DN sẽ có nghề để có thu nhập; quan tâm đến con CNLĐ khu công nghiệp, giáo viên mầm non khu công nghiệp; đề xuất các mô hình chăm lo đoàn viên, NLĐ mới để đạt được hiệu quả tốt nhất; đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác, phối hợp mang lại lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn