MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Mai Thức - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - trao quà cho công nhân lao động tại chương trình “Tết Sum vầy” 2018. Ảnh: P.V

Công đoàn tỉnh Quảng Trị: Góp phần quan trọng trong sự phát triển của địa phương

NGUYỄN THẾ LẬP - CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH QUẢNG TRỊ LDO | 14/05/2018 08:00

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn (CĐ); thiết thực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị lớn mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kế hoạch thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” được các cấp CĐ triển khai cụ thể. Tập trung công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng thương lượng, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) cho cán bộ CĐCS. Tổ chức 17 lớp hướng dẫn quy trình, nội dung thương lượng ký kết TƯLĐTT cho 650 cán bộ CĐCS. Nhiều CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS tham gia với người sử dụng lao động thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Tổ chức CĐ tỉnh Quảng Trị chủ động tham gia với cấp ủy, chính quyền xây dựng đề án, kế hoạch phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong DN ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho CNLĐ và người sử dụng lao động khu vực DN; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52 ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất”; công văn triển khai thực hiện Nghị định 191 ngày 21.11.2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính CĐ, đề án nhà ở cho CNLĐ ở khu công nghiệp.

Hoạt động xã hội, tình nghĩa được chú trọng, các cấp CĐ đã huy động nhiều nguồn lực chia sẻ khó khăn với NLĐ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ”, “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” hàng năm phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo NLĐ tham gia và được DN quan tâm, ủng hộ, được các cấp, các ngành và NLĐ đánh giá cao. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng được chú trọng. Tập trung quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đại hội Đảng các cấp vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được triển khai tích cực, chú trọng đến hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, DN, địa phương và được phát động rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ IV; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, biểu dương 10 tập thể, 55 cá nhân điển hình tiên tiến. Triển khai Chỉ thị 05 ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn những vấn đề then chốt, có tác động lớn đến đoàn viên và NLĐ, củng cố và xây dựng tổ chức CĐ trong tình hình mới. Tập trung thực hiện 4 chương trình công tác trọng tâm của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội XI CĐ tỉnh đề ra. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Với những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, hoạt động các cấp CĐ đã góp phần vào sự ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, CNVCLĐ và tổ chức CĐ tỉnh Quảng Trị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân được tăng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen các loại; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam”, đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của phong trào công nhân và CĐ Quảng Trị qua gần 90 năm hình thành và phát triển.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội XII CĐ tỉnh Quảng Trị (diễn ra từ 14 - 15.5) có nhiệm vụ quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức CĐ trong giai đoạn mới; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ tỉnh Quảng Trị; kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XI; đánh giá việc thực hiện các kế hoạch trọng tâm triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn