MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Bảo Nguyên

Công đoàn Yên Bái cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá

BẢO NGUYÊN - TÔ CÔNG LDO | 16/09/2023 11:36

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa mới cần ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác công đoàn

Sáng nay (16.9), Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục phiên làm việc thứ hai với sự tham dự của ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại điện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Bắc Giang… cùng 215 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 43.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh.

Phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam, nhiệm kỳ qua, đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Yên Bái đã không ngừng cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã vận động thành lập mới 161 công đoàn cơ sở, đạt 112% Nghị quyết Đại hội; phát triển mới 11.156 đoàn viên.

Đại hội Công đoàn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tỉnh Yên Bái diễn ra trong ngày 15 và 16.9. Ảnh: Tô Công

5 năm qua, trên 12.000 suất quà đã được trao tặng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 50 tỉ đồng, trong đó kinh phí xã hội hóa 36 tỉ đồng; giải ngân cho hơn 520 lượt nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay trên 8 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình; bảo lãnh cho 22 đoàn viên vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho bình quân mỗi hộ từ 1,2 - 2,5 triệu đồng/tháng….

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng địa phương trung tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Cần nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn bình quân đạt 6,9%, riêng năm 2022 đạt 8,6% là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh so với bình quân chung cả nước, đến cuối năm 2021 chỉ còn 4,67%; là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trên cả nước thành lập được 100% Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn.

“Trong thành tích chung đó, rất vinh dự và tự hào có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh” - ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Tô Công

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh để hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 19 Công đoàn tỉnh đề ra với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã sâu sát cơ sở, tăng cường công tác nắm bắt thông tin, phối hợp với chuyên môn giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” được duy trì với hơn 12.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo; đã hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động, cán bộ ngành Y tế tham gia chống dịch và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền trên 3,2 tỉ đồng.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực tham gia với hơn 7.000 sáng kiến đăng ký, đạt 173% chỉ tiêu, góp phần cùng hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong các cấp công đoàn được chú trọng thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã có gần 6.000 đoàn viên công đoàn ưu tú được vinh dự kết nạp Đảng.

“Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cả nước” - ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng lưu ý, để Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Công đoàn tỉnh Yên Bái sớm hiện thực hóa trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, ngay sau đại hội đề nghị BCH Công đoàn khóa mới ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, không hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn