MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được khen thưởng trong năm 2020.

Công đoành ngành y tế Đắk Nông: Chăm lo bảo vệ quyền lợi NLĐ

Quang Hùng LDO | 18/01/2021 11:24

Năm 2020, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ngày 18.1, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV công đoàn ngành (2018 - 2023).

Trong năm 2020, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thường xuyên tham các cuộc họp với chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển của ngành, quản lý cơ quan, bàn bạc những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công chức viên chức, lao động.

Thực hiện lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông và LĐLĐ tỉnh về việc quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, với số tiền trên 131 triệu đồng.

Đặc biệt là tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, quyên góp trong toàn ngành với số tiền hơn 160 triệu đồng. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế đã có nhiều tấm gương điển hình, không ngại nguy hiểm, khó khăn, gian khổ, cống hiến sức lực, trí tuệ, phát huy tay nghề, đóng góp bằng cả về vật chất, tinh thần vào công tác phòng chống dịch.

Công đoàn ngành đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Công đoàn ngành tặng giấy khen cho 13 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa và đẩy lùi COVID-19.

Trao tặng xây mới 3 căn nhà, sửa chữa 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 190 triệu đồng. Giải ngân vốn vay từ Quỹ vì đoàn viên công đoàn nghèo theo phân bổ của LĐLĐ tỉnh với số tiền hơn 180 triệu đồng.

Công đoàn ngành đã tổ chức vận động quỹ Mái ấm Công đoàn và Quỹ Vì đoàn viên công đoàn nghèo năm 2020. Kết quả, đã vận động được hơn 122 triệu đồng.

Thường xuyên quan tâm, giáo dục đoàn viên chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, sống và làm việc theo pháp luật, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, luôn là người đoàn viên gương mẫu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2020, công đoàn đã giới thiệu được hơn 112 đoàn viên ưu tú cho Đảng theo dõi và kết nạp được hơn 61 đảng viên mới.

Hội nghị đã thảo luận các chỉ tiêu thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động công đoàn năm 2021 và thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội IV công đoàn ngành đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn