MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công khai, minh bạch, đảm bảo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID19

Anh Tú LDO | 03/06/2020 15:26

Sáng 3.6, tại LĐLĐ TPHCM đã diễn ra buổi tiếp đoàn kiểm tra giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Anh Tú

Theo đó, trong 2 ngày 2 - 3.6, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, do ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại TPHCM. 

Ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM cho biết, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, thành phố đã triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. UBMTTQVN TPHCM phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể (Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Nông dân, Thành Đoàn) giám sát gắn với tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19; đồng thời, thành lập 2 đoàn giám sát đối với 8 đơn vị gồm: Quận 4, 6, 10, 11, Thủ Đức, Tân Phú, huyện Củ Chi, Hóc Môn.

Ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM . Ảnh: Anh Tú

Theo ông Phước, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và  cơ quan chức năng các cấp đã nhanh chóng cụ thể hóa chính sách để triển khai đến với nhân dân, góp phần giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao công tác chăm lo cho người dân, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị xã hội đã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tổng kết buổi giám sát . Ảnh: Anh Tú

Kết luận buổi làm việc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả chăm lo hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng do dịch COVID19 của toàn thành phố. UBMTTQVN TPHCM và các tổ chức chính trị xã hội nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo việc hỗ trợ công khai minh bạch, đúng đối tượng, không để người dân đi lại nhiều lần, không trùng lắp đăng ký 2 nơi tạm trú và thường trú.

Tính đến nay, các cấp Công đoàn thành phố đã chăm lo hơn 17.300 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng; phối hợp các đoàn thể, địa phương vận động các chủ nhà trọ giảm giá phòng trọ cho thuê với 57.600 phòng, vận động không thu tiền thuê trọ 200 phòng trọ vào thời điểm các doanh nghiệp dừng, thu hẹp sản xuất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn