MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại thị xã Bến Cát còn nhiều nhóm giữ trẻ gia đình, cơ quan chức năng sẽ rà soát để chấn chỉnh lại. Ảnh: Đình Trọng

Công nhân bấm bụng gửi con ở nhà trẻ tự phát

Đình Trọng LDO | 08/04/2024 11:00

Sự việc bé N.H.T (sinh tháng 7.2023) bị tử vong khi gửi ở nhóm giữ trẻ (tại khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) khiến nhiều phụ huynh là công nhân lao động ở Bình Dương bàng hoàng. Dù lo lắng các nhóm trẻ tự phát, nhưng nhiều công nhân lao động vẫn phải bấm bụng gửi trẻ ở đây để đi làm, vì không còn cách nào khác.

Chấp nhận gửi con ở nhóm giữ trẻ tự phát

Thị xã Bến Cát là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động. Tại đây có nhiều trường mầm non, tuy nhiên các trường chỉ trông giữ trẻ từ 18 tháng tuổi. Ông Đ.V.P (Hiệu trưởng Trường Mầm non N.S.N gần khu công nghiệp Mỹ Phước 2,3) cho biết, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh là công nhân lao động trên địa bàn rất cao. Tuy nhiên, trường chỉ trông giữ và dạy được các cháu từ 18 tháng tuổi trở lên.

Không ít gia đình công nhân, trẻ dưới 18 tháng tuổi phải gửi về quê cho người thân chăm sóc hoặc nhờ người thân lên ở cùng để giữ trẻ. Những trường hợp không có người thân thì buộc phải đi tìm các nhóm giữ trẻ gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, phường Thới Hòa có nhiều nhóm giữ trẻ gia đình giữ từ 3-10 cháu; có điểm giữ trẻ chỉ là một phòng trọ hoặc một kiốt giữ khoảng 5 trẻ từ 1-3 tuổi. Ngăn cách nơi các cháu sinh hoạt với mặt đường chỉ là mấy thanh gỗ cao khoảng nửa mét. Bên trong có vài chiếc võng và một số vật dụng sơ sài. Người trông giữ các bé thậm chí là phụ nữ lớn tuổi, không có chuyên môn.

Đối với nhóm trẻ xảy ra sự việc cháu T tử vong mới đây, theo UBND phường Thới Hòa, đây là nhóm giữ trẻ tự phát, không được phường cấp phép, giữ các cháu là gia đình 3 người. Qua trao đổi thì được biết, cha mẹ bé T đều làm trong công ty, lại làm ca đêm, không thể trông giữ con...

Sẽ rà soát chấn chỉnh lại nhóm trẻ tự phát

Sau sự việc bé T tử vong, ông Nguyễn Phú Hải - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát - đã xuống cơ sở để kiểm tra. Qua nắm bắt, xác định đây là chỉ là nhóm giữ trẻ gia đình tự phát mới hoạt động, phía trước căn nhà không hề có biển báo là nhóm trẻ, hay điểm trông giữ trẻ; trong nhà chỉ có một số đồ dùng cho trẻ nhỏ, không có cơ sở vật chất đầy đủ như lớp học hay cơ sở giữ trẻ bài bản.

Ông Nguyễn Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch UBND phường Thới Hòa - cho biết, nhà giữ trẻ này quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút giữ trẻ. Các cháu được giữ ở đây đến từ nhiều nơi; nhà trẻ này mới hoạt động, việc giữ trẻ được thực hiện cả ngày lẫn đêm.

Hầu hết các cháu được đưa lên trên lầu, chỉ để 2 cháu ở dưới. Phụ huynh chỉ đến đây thăm rồi về, không đưa đón thường xuyên. Hàng xóm, khu phố không hề biết đây là nhóm giữ trẻ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Trọng, trước khi xảy ra vụ việc trên phường cũng đã mời các nhóm trẻ được cấp phép (33 nhóm) để họp quán triệt hoạt động ở các nhóm trẻ. Đối với nhóm giữ trẻ tự phát khác trên địa bàn, phường Thới Hòa sẽ tổ chức rà soát lại, tuyên truyền và tìm biện pháp kiểm tra xử lý triệt để đồng thời, sẽ hướng dẫn các nhóm giữ trẻ gia đình liên hệ chính quyền để được cấp phép, hoạt động quy củ.

Theo ghi nhận, không chỉ riêng phường Thới Hòa, phường Tân Định, Mỹ Phước, Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát)... cũng có những nhóm giữ trẻ tự phát. Có nơi còn treo bảng giữ trẻ từ 6 tháng tuổi trở xuống với mức thu 2,5 triệu đồng/tháng, trông từ 7h sáng đến 18h chiều, buổi tối phải thêm tiền.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát cũng cho biết, sẽ tham mưu cho UBND thị xã Bến Cát có công văn chỉ đạo các phường xã tăng cường kiểm tra giám sát các nhóm giữ trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn