MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nơi thuê trọ của gia đình chị Phan Thị Phương - Công nhân Công ty TNHH Kai Việt Nam. Ảnh: Minh Hương

Công nhân chờ nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Minh Hương LDO | 13/08/2022 07:07

Tại Hội nghị đôn đốc triển khai Quyết định 08 (gói 6.600 tỉ đồng) nhằm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chiều 11.8, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, sắp hết hạn nhưng gói hỗ trợ thuê nhà mới giải ngân được 11%. Theo ghi nhận, nhiều công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) vẫn chưa nhận đủ tiền hỗ trợ dù đã làm hồ sơ cách đây vài tháng.

Sốt ruột chờ tiền

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cả nước có trên 60% công nhân lao động đang phải thuê nhà ở gần các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhiều nơi tập trung đông công nhân lao động nhưng tốc độ phát triển nhà ở dành cho người lao động còn chậm. Trong số đó có nhiều người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở, hoặc có chỗ ở nhưng chất lượng sinh hoạt còn thấp.

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được ban hành để hỗ trợ, giải quyết phần nào khó khăn về chỗ ở đối với người lao động, tuy nhiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, tiến độ hỗ trợ tại nhiều địa phương còn rất chậm. Theo ghi nhận của PV, vẫn còn nhiều công nhân chưa được nhận tiền hỗ trợ nhà ở.

Trời nhá nhem tối, chị Ma Thị Minh ngồi một mình trong phòng trọ chưa đến 10m2 gần Khu công nghiệp Thăng Long. Chị Minh là công nhân Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long). Chị Minh hiện vẫn chưa được nhận 3 tháng tiền hỗ trợ thuê nhà dù đã làm 2 đợt hồ sơ.

“Sốt ruột khi chưa thấy tiền về, tôi cũng không hỏi công ty vì nghĩ đó là chính sách của Chính phủ, mọi người được nhận thì tôi cũng được” - chị Minh nói.

Nữ công nhân người Tày hy vọng, ngày 15 hằng tháng công ty chuyển lương cũng là lúc chị được nhận 1,5 triệu đồng từ gói hỗ trợ thuê nhà. Với chị, khoản tiền này có ý rất lớn khi thời gian gần đây công ty ít việc, thu nhập từ 9-10 triệu đồng trước đây nay chỉ còn 5 triệu đồng/tháng.

Làm hồ sơ nhiều lần

Thủ tục, hồ sơ để nhận tiền thuê nhà theo Quyết định 08 được cho là nhanh chóng, thuận tiện hơn nhiều so với các gói hỗ trợ trước đó của Chính phủ, song công nhân vẫn gặp vướng mắc trong khâu này.

Thấy chúng tôi đến xóm trọ ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh hỏi về tình hình nhận tiền thuê nhà của công nhân, chị Phan Thị Phương (Công ty TNHH Kai Việt Nam ở Khu công nghiệp Thăng Long) đang nấu cơm chiều cũng dừng lại để “báo cáo”.

Theo chị Phương, công ty có khá nhiều công nhân đã nhận được tiền hỗ trợ của 2 tháng thuê nhà; còn chị mới nhận được 1 tháng. Chị đã hỏi nhân sự văn phòng công ty thì được trả lời: Giấy tờ trục trặc.

“Tôi có bày tỏ mong muốn được làm lại thủ tục nếu sai nhưng nhân viên văn phòng nói tôi cứ về đi, khi nào có tiền sẽ được chuyển khoản luôn”.

Còn 2 tháng thuê nhà chưa được nhận hỗ trợ, chị Phương lo lắng sẽ không kịp nhận đủ trong tháng này. Không chỉ chị mà nhiều công nhân lao động khác cũng mới chỉ được nhận 1 tháng, 2 tháng, có người chưa được nhận tháng nào.

“Chồng tôi luôn động viên vợ được đồng nào quý đồng đó. Được thì may, không được cũng chẳng biết làm thế nào. Đâu ai biết, số tiền 1 triệu đồng rất quý với gia đình tôi” - chị Phương nói.

Gia đình chị Phương hiện thuê phòng với giá 1,2 triệu đồng/tháng, tính cả điện nước cũng gần 2 triệu đồng. Để có chi phí cho cả gia đình sinh hoạt ở thành phố, nữ công nhân phải tiết kiệm bằng cách bớt phần ăn của 2 vợ chồng trong mâm cơm hằng ngày.

Chị Hoàng Thị Nghĩa - Công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam (Đông Anh) làm hồ sơ nhận gói hỗ trợ tiền thuê nhà 2 lần nhưng cũng mới chỉ được nhận 2 trên tổng số 3 tháng thuê nhà.

“Lần đầu tiên tôi nộp 3 tờ hồ sơ tương ứng với 3 tháng được nhận tiền thuê trọ. Một tuần trước, công ty báo tôi mất một bộ nên phải làm lại. Đến nay tôi mới nhận được 2 tháng tiền thuê nhà, còn một tháng nữa không biết đến bao giờ tôi mới nhận đủ” - nữ công nhân quê Phú Thọ lo lắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn